"Không có khủng hoảng Mỹ-Trung" sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi

0
0

Đại sứ Mỹ đánh giá khó có khả năng quan hệ Mỹ-Trung rơi vào khủng hoảng; trong khi đó, Litva đã trao công hàm phản đối lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với quan chức nước này vì đến thăm Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (thứ hai, trái) ở Washington D.C., ngày 12/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (thứ hai, trái) ở Washington D.C., ngày 12/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns đánh giá khó có khả năng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh rơi vào khủng hoảng sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Theo ông, Trung Quốc giờ đây phải thuyết phục phần còn lại của thế giới rằng nước này sẽ hành động một cách hòa bình trong tương lai.

Litva triệu đại diện ngoại giao Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt bà Vaiciukeviciute

Trong khi đó, Taiwan News, Bộ Ngoại giao Litva ngày 18/8 đã triệu Đại biện lâm thời phái bộ ngoại giao Trung Quốc tại Vilnius Khúc Bách Hoa đến để trao công hàm phản đối lệnh trừng phạt của Bắc Kinh đối với Thứ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông Litva Agne Vaiciukeviciute.

Vilnius yêu cầu Bắc Kinh rút lại quyết định trừng phạt, trong đó có việc đình chỉ hợp tác giao thông với Litva.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/8 thông báo nước này quyết định trừng phạt Thứ trưởng Vaiciukeviciute do chuyến thăm của bà tới Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc sẽ đình chỉ hợp tác trong lĩnh vực giao thông với Litva - quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Thứ trưởng Vaiciukeviciute đã dẫn đầu phái đoàn 11 thành viên, bao gồm các quan chức trong chính phủ Litva và đại diện của các doanh nghiệp xe buýt điện, đến thăm Đài Loan từ ngày 7-11/8. Chuyến đi của phái đoàn Litva nhằm mục đích tăng cường hoạt động trao đổi và hợp tác song phương trong lĩnh vực giao thông xanh và thông minh, mạng viễn thông 5G, xe buýt điện./.

(theo Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/khong-co-khung-hoang-mytrung-sau-chuyen-tham-dai-loan-cua-ba-pelosi/812154.vnp

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...