Trung Quốc bí mật tích trữ vàng

0
0

 - Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã tăng cường mua vàng sau khi tài sản ở nước ngoài của Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt trong năm nay, nhật báo kinh doanh của Nhật Bản - Nikkei Asia dẫn lời các chiến lược gia cho biết.

 

Khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga và hàng tỷ USD khác do các cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ, được cho là đã bị Mỹ và các đồng minh đóng băng. Điện Kremlin đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích gay gắt các vụ đóng băng tài sản này là hành vi “trộm cắp”.

Theo dữ liệu được công bố trong báo cáo tháng 11 của Hội đồng Vàng Thế giới, lượng mua vàng của các cơ quan quản lý đã tăng hơn bốn lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, đạt tổng cộng 399,3 tấn.

Con số này đánh dấu một sự tăng đột biến mạnh mẽ từ 186 tấn được ghi nhận trong quý trước và 87,7 tấn trong quý đầu tiên của năm nay. Trong khi đó, tổng số từ đầu năm đến nay đã vượt qua bất kỳ năm nào kể từ năm 1967.

Ông Emin Yurumazu - một nhà kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Nhật Bản, đã nói với giới truyền thông rằng “các nước chống phương Tây rất muốn tích trữ vàng trong tay” sau khi các quốc gia này thấy tài sản ở nước ngoài của Nga bị đóng băng như một phần của lệnh trừng phạt.

Các ngân hàng trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Ấn Độ trước đó cho biết họ đã mua lần lượt 31,2 tấn, 26,1 tấn và 17,5 tấn. Hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào đã mua phần còn lại trong tổng số 300 tấn.

“Trung Quốc có thể đã mua một lượng vàng đáng kể từ Nga,” nhà phân tích thị trường và cựu giám đốc Nhật Bản của Hội đồng Vàng Thế giới Itsuo Toshima cho biết. Ông này giải thích rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể đã mua một phần trong số hơn 2.000 tấn vàng nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga.

Nhà phân tích nói trên nhấn mạnh rằng đây là hành vi điển hình của cơ quan quản lý tiền tệ Trung Quốc, vốn không tiết lộ bất kỳ giao dịch mua vàng nào từ năm 2009 đến 2015, và sau đó báo cáo rằng họ đã tăng dự trữ thêm 600 tấn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã không công bố bất kỳ báo cáo mới nào về việc mua vàng kể từ năm 2019.

Cơn sốt mua vàng diễn ra như một phần trong những nỗ lực mới của các ngân hàng trung ương nhằm bảo vệ tài sản của họ bằng cách giảm mức độ tiếp xúc với đồng đô la Mỹ. Trung Quốc đã và đang là lực lượng thống trị trong xu hướng phi đô la hóa hiện nay. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc đã bán 121,2 tỷ USD trái phiếu Mỹ từ tháng 3 đến tháng 10.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Trực tiếp Bán kết FA Cup: Đại chiến Man City - Chelsea trên MyTV

(VnMedia) - Chính thức bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ phải tập trung vào cuộc so tài rất được chờ đợi trước Chelsea tại Bán kết cúp FA. Trận cầu hấp dẫn giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ  sẽ được truyền hình MyTV trực tiếp gửi tới khán giả cuối tuần này.

Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.

Giá vàng lại đảo chiều tăng cao 

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (19/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bật tăng hơn 12 USD/ounce sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn đang duy trì ở dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hạn chế tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp với hải quan

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.