Cân nhắc đi nước cờ mới trên chiến trường Ukraine, Mỹ khiến Nga bất an?

0
0

 - Giới chức quân đội Mỹ đang “âm thầm thúc đẩy” Bộ Quốc phòng nước này bật đèn xanh cho việc cung cấp các máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga, tờ Politico hôm qua (28/1) dẫn các nguồn tin cho biết. Cho đến nay, chưa có quốc gia nào cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu hiện đại do phương Tây sản xuất mặc dù chính quyền của Tổng thống Zelensky liên tục tha thiết đề nghị được cung cấp thứ vũ khí này.

 

Nếu Mỹ thực sự đi nước cờ cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine thì đây sẽ là bước leo thang hơn nữa trong hành động của Mỹ liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Điều này sẽ khiến Moscow thực sự lo ngại. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố cung cấp hàng chục xe tăng thiện chiến cho Ukraine.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc và hai nguồn tin khác nắm rõ vấn đề đã tiết lộ với hãng tin Politico trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, đang có chiến dịch vận động bên trong Lầu Năm Góc Mỹ nhằm thúc đẩy việc cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine và chiến dịch này đang “đạt được động lực”. Các nguồn tin cho biết, sự lạc quan trong chiến dịch vận động đang diễn ra xuất phát một phần từ việc được thúc đẩy bởi quyết định gần đây của Washington trong việc cung cấp xe tăng M1 Abrams và hệ thống phòng không Patriot cho quân đội Ukraine.

Đề cập đến khả năng Mỹ chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 cho đồng minh Kiev, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói với tờ Politico rằng: “Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ phản đối việc này”. Vị quan chức nói trên đồng thời cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Kiev đến nay vẫn chưa nhấn mạnh rằng máy bay chiến đấu là ưu tiên hàng đầu, vị quan chức Mỹ nói thêm, đồng thời giải thích rằng Mỹ đang tập trung vào việc giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu cấp thiết hơn của nước này.

Một nguồn tin của Politico cho biết, Mỹ có thể mất “vài tuần” để đưa ra quyết định chính thức về việc cung cấp máy bay chiến đấu của mình tới Ukraine hay phê duyệt việc tái xuất khẩu F-16 từ các quốc gia khác đến cho Kiev.

Sau khi Mỹ và Đức đồng ý cung cấp cho Ukraine lần lượt 31 xe tăng Abrams và 14 xe tăng Leopard 2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhanh chóng lên tiếng nhắc lại đòi hỏi mà ông này liên tục đưa ra trong thời gian vừa qua về việc các nước đồng minh cần cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu cho quân đội của Kiev.

Một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky - ông Mikhail Podolyak cũng đã nói với Telegraph hôm 26/1 rằng ông hy vọng các nước bảo trợ cho Ukraine cuối cùng sẽ cung cấp tên lửa tầm xa. Theo ông này, tên lửa tầm xa là "một phần của quá trình đàm phán" cho việc chuyển giao vũ khí tiếp theo cho Kiev.

Ông Podolyak nói: “Hiện tại, chúng tôi đang chứng kiến ​​sự thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm của giới tinh hoa chính trị ở các nước châu Âu, những người hiểu rằng chúng tôi cần chuyển giao tất cả các thiết bị, bao gồm cả xe bọc thép. Và tôi chắc chắn, chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận về tên lửa tầm xa”.

Vị cố vấn của Tổng thống Ukraine nói thêm rằng “Chỉ những tên lửa này mới có thể phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của quân đội Nga”.

Trong khi Đức phát đi tín hiệu cho thấy họ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, thì hồi giữa tuần vừa rồi, khi được hỏi về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Washington đang “thảo luận liên tục” với Kiev về các khả năng quân sự của họ.

“Không thể đổ lỗi cho người Ukraine về việc họ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn các hệ thống vũ khí hơn. Đây không phải là lần đầu tiên họ đưa ra yêu cầu về máy bay chiến đấu. Nhưng tôi không có bất kỳ thông báo nào để đưa ra ra về vấn đề này”, ông Kirby cho biết.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ khiến cuộc xung đột ở Ukraine thêm kéo dài. Hôm thứ Năm (26/1), Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine là bằng chứng nữa cho thấy các nước phương Tây có liên quan trực tiếp đến cuộc đối đầu giữa Moscow và Kiev.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vai trò, sứ mệnh mới của truyền thông trong ASEAN

(VnMedia) - Trọng tâm hợp tác ASEAN về thông tin bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Tin giả, Tin sai, Tin xấu - độc; Truyền thông về ASEAN và Tăng cường "Bản sắc ASEAN".

Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.