Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Bộ Tư pháp Nhật Bản hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo

0
0

Ngày 06/12, GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã có buổi trao đổi và làm việc với GS. Koichi CHINONE - Luật sư Chính phủ, Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD), Viện Nghiên cứu và Đào tạo (RTI), Bộ Tư pháp Nhật Bản cùng các thành viên trong đoàn về hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin để tìm kiếm và mở rộng các cơ hội hợp tác cụ thể. Thay mặt đoàn, GS. Koichi CHINONE cho biết, đơn vị muốn có cơ hội hợp tác sâu rộng với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua những nội dung về kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người ở Việt Nam, cũng như chuẩn bị nội dung cho hội thảo bên lề nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Nhật Bản và ASEAN; GS. Koichi CHINONE cũng mong muốn có cơ hội tìm hiểu, trao đổi về chương trình hành động quốc gia, về kinh doanh có trách nhiệm, từ đó đẩy mạnh các cơ hội hợp tác về nghiên cứu và đào tạo giữa hai đơn vị. Đại diện hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục bàn bạc sâu hơn về các cơ hội hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS. Koichi CHINONE cùng đoàn công tác đã tiếp tục trao đổi chi tiết hơn cùng Viện Phát triển Bền vững. Tại đây, hai bên đã thảo luận về cơ hội hợp tác trong chương trình đào tạo cán bộ về: Thực hành có trách nhiệm và rà soát quyền con người và chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Viện Phát triển bền vững là một đơn vị nghiên cứu của Trường, đơn vị tập trung vào nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội liên quan đến phát triển bền vững. Hiện tại, Viện đang hợp tác UNDP về “Phát triển nội dung giảng dạy và nghiên cứu về kinh doanh có trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam”, đồng thời thực hiện các khóa Bồi dưỡng về “Kinh doanh có trách nhiệm và Rà soát quyền con người trong các doanh nghiệp” Viện cũng là một trong các đơn vị tiên phong ở Việt Nam triển khai thực hiện về lĩnh vực này. PGS.TS Lê Quang Cảnh hi vọng sau buổi trao đổi và làm việc ngày hôm nay, hai bên sẽ tiếp tục có những chia sẻ và mở rộng hợp tác cụ thể hơn trong thời gian tới.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...