Ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024

0
0

 - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ chạy đua vào chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump cho rằng Tổng thống Joe Biden đã “làm xấu hổ, bẽ mặt và làm suy yếu” nước Mỹ. Ông này thề sẽ mang lại “vinh quang” và “vĩ đại” cho đất nước.

Cựu Tổng thống Trump
Cựu Tổng thống Trump

Phát biểu trước đám đông chật cứng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida vào tối ngày hôm qua (15/11), ông Trump đã đưa ra một danh sách các vấn đề mà người dân và nước Mỹ nói chung đang phải đối mặt. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Biden và Đảng Dân chủ phải chịu trách nhiệm cho “sự suy tàn của nước Mỹ” sau hai năm cầm quyền.

“Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại, tối nay tôi tuyên bố ứng cử chức tổng thống Mỹ”, ông Trump thông báo, khiến những người ủng hộ ông ở dưới reo hò ủng hộ. “Tôi sẽ đảm bảo ông Joe Biden không nhận thêm bốn năm nữa”, ông Trump nhấn mạnh thêm.

Thông báo trên được đưa ra sau tuyên bố trước đó của cựu Tổng thống Trump vào tuần trước rằng ông có tin tức “quan trọng” để chia sẻ trong những ngày sắp tới, làm dấy lên đồn đoán rộng rãi rằng ông sẽ tuyên bố tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump đã nộp các giấy tờ cho Ủy ban Bầu cử Liên bang vào tối ngày hôm qua để chính thức đăng ký ứng cử và thành lập một ủy ban chiến dịch mới.

Ông Trump, người giữ chức tổng thống từ năm 2016 đến năm 2020, đã phát động các cuộc công kích dồn dập vào Đảng Dân chủ, nói rằng họ đã biến nước Mỹ thành một “quốc gia thất bại” và hai năm dưới chính quyền Tổng thống Biden là “khoảng thời gian đau đớn và khó khăn, lo lắng và tuyệt vọng” cho hàng triệu người Mỹ.

Ông Trump còn nói rằng: “Mỹ đã bị xấu hổ, nhục nhã và suy yếu trước mắt mọi người”. Ông này đưa ra dẫn chứng là “thảm họa ở Afghanistan” cũng như lạm phát cao kỷ lục và giá xăng tăng vọt.

Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục lập luận rằng Tổng thống đương nhiệm Biden đang “dẫn chúng ta đến bờ vực chiến tranh hạt nhân” với Nga, tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine “sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống của bạn”. Ông Trump không đưa ra giải thích cụ thể nào ngoài việc tuyên bố rằng các đối thủ của Mỹ đã bị “kiềm chế” khi ông còn đương chức.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...