Belarus đe dọa tấn công “tàn nhẫn” vào Ba Lan

0
0

 - Các quan chức hàng đầu ở Belarus, một đồng minh chủ chốt của Nga, đang ngày càng trở nên tức giận về những gì họ coi là các hành động khiêu khích của Ba Lan và cảnh báo rằng họ có thể sớm bị buộc phải đáp trả bằng hành động “tàn nhẫn”.



Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Người đứng đầu ủy ban biên giới của Belarus - ông Anatoly Lappo tuyên bố rằng Ba Lan đang hành động “khiêu khích” và nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào của Ba Lan nhằm vào các quan chức biên phòng Belarus thì Belarus sẽ đáp trả không nương tay.

“Chỉ cần có ít nhất một viên đạn bắn vào những người lính biên phòng của chúng tôi, câu trả lời sẽ là ngay lập tức và sẽ tàn nhẫn,” ông Lappo nhấn mạnh.

Cảnh báo trên được đưa ra đúng thời điểm các lực lượng Ukraine chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc tấn công nhằm vào họ từ phía lãnh thổ Belarus. Theo đánh giá từ Đại tá Roman Kostenko thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), rất có thể Belarus sẽ huy động lực lượng để tấn công xâm lược Ukraine.

 “Đây là một mối đe dọa. Không thể loại trừ khả năng họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác từ phía đó, ở phía bắc”, ông Kostenko – người cũng là Thư ký Ủy ban Verkhovna Rada về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được Ukrinform công bố tuần này.

Các mối đe dọa tiềm tàng từ Belarus đã khiến Ukraine phải giữ một tuyến phòng thủ dọc theo biên giới chung Belarus-Ukraine, ông Kostenko nói thêm.

Belarus được cho là đã đứng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine trong nhiều tháng nay. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là đồng minh quan trọng của Nga và ông này đã cho phép Moscow sử dụng Belarus làm nơi phát động cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, ông Lukashenko cũng đã cố gắng tách đất nước của mình khỏi cuộc chiến về mặt nào đó. Nhà lãnh đạo Belarus cáo buộc chiến tranh đã kéo dài quá lâu và nhiều lần khẳng định ông quan tâm đến hòa bình chứ không phải xung đột.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...