Trung Quốc lần đầu tiên cử cả lục quân, hải quân và không quân tập trận tại Nga

0
0

Quân đội Trung Quốc đã cử lực lượng tham gia cuộc tập trận chung tại Nga và đây là lần đầu tiên nước này cử đồng thời cả 3 lực lượng tham gia tập trận do Nga tổ chức.

Xe tăng quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Xe tăng quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cử binh sĩ tới Nga tham gia cuộc tập trận mang tên “Vostok-2022” theo kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước và nhất trí chung giữa hai bên.

Trong một phát biểu ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ, lực lượng lục quân và không quân tham gia cuộc tập trận đã đến khu vực chỉ định và hoàn thành việc tập kết, thiết lập trại dã chiến và khảo sát tại chỗ..., đồng thời thực hiện huấn luyện bay thích ứng. Lực lượng trên biển sau khi hợp nhất với chiến hạm của Nga, đã tiến hành các cuộc diễn tập theo khoa mục như thông tin liên lạc.

Điều đó cho thấy, lực lượng tham gia cuộc tập trận lần này của Trung Quốc không chỉ có lục quân, không quân, mà còn có hải quân. Đây sẽ là lần đầu tiên nước này cử cùng lúc cả 3 lực lượng lục quân, hải quân và không quân tham gia một cuộc tập trận do Nga tổ chức.

Theo người phát ngôn, các lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận nhằm mục đích làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị thiết thực với quân đội các nước tham gia, nâng cao trình độ phối hợp chiến lược và tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh.

Được biết, Nga dự kiến ​​tổ chức cuộc tập trận chiến lược “Vostok-2022” cấp Bộ tư lệnh từ 30/8 đến 5/9. Cuộc tập trận sẽ do Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga chỉ huy và diễn ra ở 13 bãi tập thuộc quân khu miền Đông của nước này. Bên cạnh đó, khu vực diễn tập còn thiết lập ở quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc).

Trước đó, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, sự kiện này còn có sự tham gia của Ấn Độ, Belarus, Tajikistan và Mông Cổ.... Nước này cũng tuyên bố việc Trung Quốc tham gia tập trận chung “không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay”./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-lan-dau-tien-cu-ca-luc-quan-hai-quan-va-khong-quan-tap-tran-tai-nga-post965960.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...