Giá dầu giảm do lo ngại về suy thoái và nhu cầu của Trung Quốc

0
0

 - Giá dầu hôm nay (8/11) đã giảm do lo ngại suy thoái và bùng phát COVID-19 ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu sẽ thấp đi. Lo ngại trên vượt quá lo lắng về nguồn cung.

 

Dầu thô Brent giảm 31 cent, tương đương 0,3% xuống 97,61 USD/thùng vào lúc 04h34 GMT (tức 11h34 trưa nay theo giờ Việt Nam), trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 36 cent, tương đương 0,4% xuống 91,43 USD/thùng.

Cả hai mức giá tiêu chuẩn đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 vào ngày hôm qua trong bối cảnh có các nguồn tin cho rằng giới lãnh đạo ở Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang cân nhắc việc rút lui khỏi chính sách zero COVID-19 nghiêm ngặt của nước này.

Tuy nhiên, các quan chức y tế Trung Quốc hồi cuối tuần vừa rồi đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với chính sách zero COVID nghiêm ngặt. Ngoài ra, dữ liệu gần đây cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu của nước này đều bất ngờ giảm trong tháng 10.

Dữ liệu chính thức được công bố ngày hôm nay cho thấy, số ca COVID đã tăng mạnh ở Quảng Châu và các thành phố lớn khác của Trung Quốc. Trung tâm sản xuất toàn cầu đang chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay, thử thách khả năng của nước này trong việc liệu có tránh được một cuộc đóng cửa toàn thành phố kiểu Thượng Hải hay không.

Ông Stephen Innes, giám đốc điều hành SPI Asset Management cho biết: “Tôi cho rằng các đóng cửa đang diễn ra, chưa kể đến việc quyết liệt theo đuổi chính sách zero COVID, không chỉ làm chao đảo thị trường dầu lâu dài mà còn tiếp tục đẩy lùi câu chuyện mở cửa trở lại, gây tác động một cách tiêu cực đối với giá dầu”.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...