Hàng chục nghìn doanh nghiệp châu Âu đứng trước nguy cơ phá sản

0
0

 - Tờ Der Spiegel hồi cuối tuần vừa rồi dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Bán lẻ Đức (HDE) đưa tin, hơn 15.000 cửa hàng ở Đức đang phải đối mặt với tình trạng phá sản do chi phí năng lượng tăng vọt. Trước đó, người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp Italia Confcommercio - ông Carlo Sangalli cho biết, hơn 100.000 doanh nghiệp ở Italia đang có nguy cơ phải đóng cửa cũng vì giá năng lượng tăng cao.

 

Theo báo cáo, HDE đã viết một lá thư gửi cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, trong đó cảnh báo rằng “chi phí năng lượng bùng nổ” đang khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp bán lẻ không thể kiếm đủ tiền. Nhóm các doanh nghiệp này miêu tả tình huống của họ là đang phải đối mặt với “mối đe dọa hiện hữu” và cho biết khoảng 16.000 doanh nghiệp có thể phá sản trong năm nay. Tồi tệ hơn, “xu hướng tiêu cực” đó có thể sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023.

Hiệp hội Bán lẻ Đức cho biết sự gia tăng mạnh trong chi phí năng lượng, tăng trung bình 147% kể từ đầu năm, đang ngăn cản các nhà bán lẻ kiếm lợi nhuận. Tỷ trọng chi phí điện trong doanh số bán hàng của các nhà bán lẻ đã đạt trung bình gần 3% và nhiều người trong ngành dự kiến ​​con số này sẽ tăng lên 5% vào năm 2023.

Theo Chủ tịch HDE Josef Sanktjohanser và Giám đốc điều hành HDE Stefan Genth, lợi nhuận thu được trong nhiều lĩnh vực bán lẻ hiện nay đã rơi xuống mức cực thấp. Trong trường hợp quần áo, lợi nhuận hoạt động tính theo phần trăm doanh thu chỉ đạt 2,1%, trong khi đối với giày dép hiện là âm -1,2%. Ngay cả ở mảng thực phẩm, con số lợi nhuận cũng chỉ ở mức 2-4%.

Hiệp hội Bán lẻ Đức cảnh báo tình trạng như vậy có thể khiến nhiều công ty “rơi vào tình thế bất lợi”. Do sức mua của các hộ gia đình tư nhân giảm mạnh và lạm phát tăng cao kỷ lục, nên nhiều khả năng các doanh nghiệp sẽ không thể chuyển chi phí năng lượng đang tăng lên sang cho người tiêu dùng, HDE tuyên bố. Vì thế, Hiệp hội Bán lẻ Đức đang thúc giục Berlin can thiệp bằng cách tạm thời hạn chế thuế quan và cắt giảm thuế điện xuống mức tối thiểu.

Chung tình trạng như ở Đức, các doanh nghiệp ở Italia cũng đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản hàng loạt. Hơn 100.000 doanh nghiệp ở Italia đang có nguy cơ phải đóng cửa vì giá năng lượng tăng cao, tờ Corriere della Sera dẫn lời ông Carlo Sangalli - người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp Italia Confcommercio, cho biết.

“Hiện tại, đã có nhiều công ty đang phải tái tổ chức lại hoặc giảm các dịch vụ… Từ bây giờ đến nửa đầu năm 2023, ít nhất 120.000 doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ có nguy cơ đóng cửa… Đây là một ước tính dè dặt, chưa tính đến những công ty lớn nhất”, ông Sangalli đã nhận định như vậy với tờ Corriere della Sera.

Theo vị quan chức Italia, tình hình có thể dẫn tới việc mất hơn 370.000 việc làm. Ông Sangalli nhấn mạnh rằng giá cả năng lượng ở Italia đang cao hơn nhiều so với các nước khác và điều đó gây áp lực lên các công ty vừa và nhỏ.

“Xét về giá cả năng lượng, các khách sạn, quán bar, nhà hàng và các cửa hàng sẽ phải trả hóa đơn tiền điện cao hơn từ 40-60% trong năm nay so với ở Đức và gấp 3 lần so với Pháp”, ông Sangalli cho hay.

Ông Sangalli nói thêm rằng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể giáng một đòn chí tử vào nhiều doanh nghiệp vốn đã đang bị tổn thương bởi đại dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp Châu Âu trên thực tế đang rơi vào khó khăn và tình hình được dự báo sẽ còn tiếp tục tồi tệ hơn khi nhiều chuyên gia cảnh báo về khả năng suy thoái kinh tế của khu vực này.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Nắng nóng khủng khiếp, cao hơn 42- 43 độ C ở nhiều khu vực

(VnMedia) - Nhiệt độ lúc 13h chiều ngày 28/4 có nơi trên 41 độ như: Yên Châu (Sơn La) 41.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42.4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 42.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 43.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.0 độ

Nhóm tấn công FIN7 sử dụng mã độc backdoor tấn công ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ

(VnMedia) - Nhóm tấn công FIN7, nổi tiếng với các chiến dịch spear-phishing, đã nhằm vào ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ để phát tán mã độc Carbanak (hay Anunak).

Mách bạn cách thanh toán nhanh chóng và tiện lợi cùng VNPT Money

(VnMedia) – Với 2 nguồn tiền chính bao gồm ví điện tử và tiền di động Mobile Money, khách hàng có thể dễ dàng dùng VNPT Money để thanh toán, nạp, nhận, chuyển tiền mọi lúc, mọi nơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giao dịch.

Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn tròn trơn vươn lên mức cao

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục tăng hơn 7 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng vọt qua mốc 76 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (26/4).

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

(VnMedia) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...