VinFast nhận 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á ADB để phát triển hệ thống sạc điện

0
0

 - VinFast đã nhận khoản tài chính đầu tiên, trị giá 50 triệu USD thông qua ngân hàng Phát triển châu Á - ADB để phát triển hệ thống sạc xe điện và sản xuất xe buýt điện công cộng.

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam vừa thông báo chính phủ Úc sẽ cung cấp cho VinFast 50 triệu USD thông qua nguồn tài chính chuyên môn từ Tổ chức Tài chính xuất khẩu Úc (EFA) và Đối tác Tài chính khí hậu Úc (ACFPC), số tiền này sẽ được sử dụng cho việc sản xuất xe buýt điện công cộng và giúp thiết lập mạng lưới sạc xe điện quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Trạm sạc nhanh (nguồn DC) do Starcharge (Trung Quốc) xây dựng cho Vinbus.

Đây là gói tài chính nằm trong cam kết của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thu xếp cho VinFast dành cho việc chống biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD cũng để hỗ trợ sản xuất xe buýt điện vận tải công cộng và mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện đầu tiên tại Việt Nam. Gói tài chính này có kỳ hạn 7 năm, bao gồm các khoản vay trị giá 20 triệu USD, khoản tài trợ ưu đãi lên tới 28 triệu USD từ ADB và khoản vay 87 triệu USD do ADB thu xếp vốn tài chính.

Đây là khoản hỗ trợ thứ 2 của EPA vào lĩnh lực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trước đó, EPA cũng đã đầu tư 32 triệu USD dành cho ba trang trại điện gió ở nước ta.

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vai trò, sứ mệnh mới của truyền thông trong ASEAN

(VnMedia) - Trọng tâm hợp tác ASEAN về thông tin bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Tin giả, Tin sai, Tin xấu - độc; Truyền thông về ASEAN và Tăng cường "Bản sắc ASEAN".

Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.