BYD tồn kho hàng chục nghìn xe tại châu Âu vì chất lượng và nhu cầu sụt giảm

0
0

 - Không chỉ tồn kho hàng chục nghìn xe tại châu Âu vì nhu cầu sụt giảm, BYD còn gặp một số vấn đề về chất lượng, tờ Wall Street Journal còn thống kê hàng loạt thị trường lớn khác cũng gặp vấn đề tương tự như Nhật Bản, Thái Lan, Israel…

Tập đoàn BYD của Trung Quốc đang gặp thách thức lớn với vị trí thương hiệu xe điện số 1 thế giới, không những về vấn đề thị trường sụt giảm mà còn cả vấn đề chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới "số phận" chục nghìn xe nằm tồn kho tại thị trường ở châu Âu. 

Thông tin từ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, các mẫu xe BYD đang gặp trục trặc lớn để thông quan tại các thị trường quốc tế khi phát sinh hàng loạt vấn đề về chất lượng trong quá trình vận chuyển. 

Xe cập cảng Nhật Bản bị trầy xước, tới thị trường châu Âu với nấm mốc… BYD cho rằng đây là các trường hợp phổ biến trong việc vận chuyển cũng như việc xe nằm một chỗ trong thời gian dài, tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng BYD đã không tích cực trong việc đưa ra những hành động xử lý tốt vấn đề này. 

Và trên hết, theo WSJ cho biết, dù những giải thích của BYD có phù hợp hay không thì việc một số lượng lớn xe nằm ở cảng sẽ là vấn đề lớn với thương hiệu ô tô Trung Quốc – không chỉ làm đội chi phí mà xa hơn, là trở thành lỗi mốt, không còn thu hút người tiêu dùng và quan trọng hơn là không đủ điều kiện để được cấp phép bán ra thị trường (châu Âu).  WSJ cho biết: chỉ riêng tại châu Âu đã có khoảng 10.000 xe BYD còn nằm trong các kho hàng, dù dự định bán ra từ cuối năm ngoái.

Tại các thị trường khác, nơi BYD đang được bán ra cũng có những phản hồi không mấy tích cực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của thương hiệu: Các mẫu xe điện của BYD tại Israel (Seal, Atto 3, Dolphin…) có dấu hiệu cong vênh ở các chi tiết nhựa dù mới sử dụng. Ở Thái Lan, những phàn nàn về tình trạng bong tróc sơn, nhựa ngày càng trở nên phổ biến, thậm chí đã ghi nhận trường hợp BYD bị cháy khi đang sạc tại trạm sạc (một chiếc Atto 3, vào 5/9/2023).

Hiện tại trong khu vực ASEAN, BYD đã có mặt tại hầu hết các thị trường chính như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines…, không những vậy thương hiệu này còn có nhà máy tại Thái Lan đang hoạt động và một nhà máy vừa được lựa chọn vào tháng 2/2024 tại Indonesia.

Tuy nhiên rõ ràng đây là những thông tin khiến người tiêu dùng rất quan tâm khi mà vấn đề này không phải là mới, ngay tại Trung Quốc, tháng 6/2023 vừa qua, BYD bị chính người đồng hương Great Wall Motor (GWM) tố cáo các mẫu xe Hybrid sạc ngoài (PHEV) của BYD gồm Qin Plus và Song Plus đã vượt quá mức tiêu chuẩn khí thải cho phép trong điều kiện sử dụng xăng.

Hiện tại các câu chuyện về chất lượng, nhu cầu thị trường và áp lực của việc là thương hiệu xe điện số 1 thế giới (về doanh số) đang là những vấn đề mà BYD đang phải đối mặt.

Tại Việt Nam, BYD đang chuẩn bị có mặt tại Việt Nam, với giai đoạn đầu là các đại lý với các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Chính vì vậy thông tin liên quan đến mẫu ô tô của BYD – đặc biệt là các dòng xe điện đang rất được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm. 

Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Tại sao khó ngăn chặn các trang mạng xã hội hoạt động trái phép?

(VnMedia) - Các trang web reviews công ty (đánh giá công ty) hoạt động như các mạng xã hội trái phép và cho phép thành viên đăng tải nhiều thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng về các doanh nghiệp Việt Nam. Tình trạng nhức nhối này kéo dài từ nhiều năm nay...

Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát

(VnMedia) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định số 724/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Người phụ nữ Hà Nội bị lừa 15 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi giả mạo công an

(VnMedia) - Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mời nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng. Mới đây, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 15 tỷ đồng.

Thủ đoạn hack và giả mạo tài khoản mạng xã hội để lừa đảo

(VnMedia) - Hack (tấn công chiếm quyền điều khiển) tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền đã dễ làm người thân, bạn bè chủ tài khoản bị hack sập bẫy, nhưng hack hoặc tạo tài khoản giả mạo rồi sử dụng tài khoản ngân hàng có thông tin trùng với chủ tài khoản bị hack, bị giả mạo thì người cảnh giác cao cũng có thể bị lừa.

Người dùng Android là mục tiêu trong các cuộc tấn công vào ngân hàng trực tuyến

(VnMedia) - Cơ quan Giao thông vận tải của Phần Lan (Traficom) đang cảnh báo về một chiến dịch phần mềm độc hại nhắm vào người dùng Android đang diễn ra nhằm xâm phạm các tài khoản ngân hàng trực tuyến.