Thị trường ô tô Việt Nam năm 2022: Phân khúc xe hạng C và D - KIA K3 và Toyota Camry trở lại

0
0

 - KIA K3 tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc C tại thị trường Việt Nam trong khi Toyota Camry trở lại ngôi đầu của phân khúc D sau 1 năm bị vượt mặt.

Trong năm 2022 vừa qua, phân khúc C có rất nhiều thay đổi với việc hàng loạt mẫu xe được nâng cấp lên thế hệ mới; tuy nhiên, dẫn đầu bảng xếp hạng lại là 2 đại diện không có thế hệ mới trong năm vừa qua. 

Theo đó, KIA K3 chiếm giữ vị trí dẫn đầu với doanh số 11.404 chiếc, tăng nhẹ khoảng 13% so với năm 2021; đứng ở vị trí thứ 2 là Mazda3 với lượng xe bán ra đạt 9.812 chiếc, tăng trưởng 84%. 2 mẫu xe này còn có điểm chung khi đều được lắp ráp trong nước bởi Thaco.

Nhưng sedan phân khúc C có mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2022 vừa qua là Toyota Corolla Altis với việc được nâng cấp thế hệ mới vào tháng 3 vừa qua, xe chỉ đạt doanh số 3.855 chiếc nhưng tăng tới 97,3%. Hyundai Elantra bán ra số lượng gần như tương đương năm 2021 do gặp vấn đề về nguồn cung.

Trong khi đó, Honda Civic là đại diện duy nhất bị sụt giảm doanh số trong năm 2022 vừa qua. Dù được nâng cấp lên thế hệ mới từ tháng 2 với mức giá giảm khá nhiều so với trước nhưng xe chỉ đạt 1.925 chiếc, giảm nhẹ so với mức 1.948 chiếc của năm 2021. 

Phân khúc xe du lịch hạng C tại Việt Nam năm 2022:

Nguồn: VAMA, HTV và VinFast

Năm vừa qua, phân khúc xe du lịch hạng D tại Việt Nam cũng phải chia tay với VinFast Lux A2.0. Do đó, mẫu sedan chạy xăng cuối cùng của VinFast chỉ bán được 3.683 chiếc, giảm 41,8% so với năm trước đó nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách.

Tất cả các mẫu xe còn lại đều tăng trưởng doanh số, cho thấy phân khúc này vẫn còn tiềm năng khai thác tại thị trường Việt Nam. Đứng đầu bảng xếp hạng là Toyota Camry với 4.471 chiếc, tăng nhẹ so với năm 2021; đồng thời cũng lấy lại vị trí dẫn đầu sau khi VinFast Lux A2.0 bị khai tử.

Tăng trưởng mạnh nhất phân khúc sedan hạng D này là KIA K5 với thế hệ mới, thay thế KIA Optima, bắt đầu bán từ đầu năm 2022, giúp doanh số xe đạt 1.710 chiếc, cao hơn gấp 18 lần so với năm 2021. 

Phân khúc xe du lịch hạng D tại Việt Nam năm 2022:

Nguồn: VAMA, HTV và VinFast

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...