Ukraine thất vọng với đồng minh NATO?

0
0

 - Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith mới đây đã có phát biểu thẳng thắn thừa nhận rằng Ukraine không có nhiều cơ hội để sớm gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, bà Julianne Smith cam kết sẽ cung cấp cho Kiev một số “thứ” khác mà không nói rõ những thứ này có thể là gì.

 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Politico được đăng tải ngày hôm qua (9/6), Đại sứ Smith cho biết: “Tôi nghĩ rằng các đồng minh hiện nhất trí với nhau rằng một lời mời thích hợp khó có thể xảy ra khi họ đang tham gia vào một cuộc chiến toàn diện”.

Tuy nhiên, khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu muốn gửi thông điệp tới Kiev rằng họ quyết tâm tiếp tục ủng hộ lâu dài Kiev, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith ám chỉ rằng liên minh NATO có một “một loạt các lựa chọn” khi chưa thể cung cấp cho Ukraine tư cách thành viên đầy đủ trước hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tháng tới.

Những phát biểu trên được bà Smith đưa ra vài ngày sau khi cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen, người hiện đang là cố vấn cho Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, tuyên bố hồi giữa tuần rằng một số quốc gia thành viên có thể tình nguyện gửi binh lính đến Ukraine. Quan chức này nói thêm rằng kịch bản đó có thể xảy ra nếu liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không cung cấp cho Kiev những đảm bảo an ninh đủ mạnh vào tháng 7.

Lời khẳng định mới nhất của bà Smith có thể khiến Ukraine thêm một lần nữa thất vọng bởi họ đang liên tục thúc giục NATO thúc đẩy tiến trình cho họ gia nhập liên minh này.

Trước đó, hồi tuần trước, Tổng thống Zelensky từng lên tiếng khẳng định rằng đất nước của ông “không tìm kiếm một sự thay thế cho NATO”. Ông này thậm chí đã ra tối hậu thư với NATO rằng, ông sẽ không đến dự hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius nếu NATO không đưa ra được những đảm bảo “cụ thể” hoặc một lộ trình để Kiev được kết nạp vào liên minh quân sự này.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...