Sáng nay, thủ đô Moscow của Nga lại bị tấn công

0
0

 - Thị trưởng thành phố Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết một loạt máy bay không người lái đã tấn công thủ đô của Nga vào sáng ngày hôm nay (30/5), làm hư hại một số tòa nhà.

 

Thị trưởng Sobyanin đã phải ra lệnh sơ tán cư dân ra khỏi hai khu chung cư bị nhắm mục tiêu, theo một số tin nhắn được đăng tải trên Telegram cho biết.

Thị trưởng Sobyanin dẫn dữ liệu từ các dịch vụ y tế của thành phố Moscow cho biết không có cư dân nào trong các tòa nhà bị máy bay đâm bị thương nặng. Người đứng đầu thành phố Moscow nói thêm rằng có hai người yêu cầu được hỗ trợ y tế tại hiện trường, nhưng không ai cần phải đưa đến bệnh viện.

Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov đã viết trên Telegram rằng “một số máy bay không người lái” đã bị lực lượng phòng không bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố.

Kênh Telegram SHOT đã đăng một video chưa được xác minh về diễn biến được cho là hành động bắn hạ một máy bay không người lái giữa không trung.

Kiev phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào điện Kremlin. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng "chúng tôi không tấn công ông Putin hay thủ đô Moscow."

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất vào sáng ngày hôm nay nhằm vào thủ đô Moscow là do Ukraine dàn dựng.

“Chế độ Kiev đã phát động một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở thành phố Moscow”, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Cuộc tập kích có sự tham gia của 8 chiếc máy bay không người lái (UAV), tất cả đều bị bắn trúng; tuyên bố cho biết thêm. Ba máy bay không người lái bị chế áp bằng các biện pháp tác chiến điện tử và đã mất kiểm soát, bay chệch khỏi mục tiêu đã định.

5 máy bay không người lái còn lại đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Pantsir-S hoạt động bên ngoài thủ đô Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Vụ tấn công nói trên xảy ra sau khi hai máy bay không người lái của Ukraine cố gắng tấn công Điện Kremlin vào đầu tháng này nhưng không thành công. Moscow cáo buộc Kiev âm mưu ám sát Tổng thống Putin và thề sẽ trả đũa.

Điện Kremlin tuyên bố Nga có quyền trả đũa "ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết" nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở điện Kremlin.

Vụ tấn công diễn ra khi Nga đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5. Tâm điểm của lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức và các đồng minh trong Thế chiến II là cuộc diễu hành quân sự hàng năm trên Quảng trường Đỏ, ngay bên ngoài các bức tường của Điện Kremlin.

Ukraine đang tăng cường thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho một chiến dịch phản công quy mô lớn. Giới chức chính quyền Tổng thống Zelensky suốt nhiều tháng qua đã nói về một chiến dịch phản công nhằm vào Nga. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà chiến dịch này đến nay vẫn chưa được thực hiện. Một số nguồn tin từng khẳng định Kiev đã khai hỏa chiến dịch phản công nhưng các quan chức chính quyền Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Một quan chức cấp cao của Mỹ gần đây cho hay, họ đã chuẩn bị cho chiến dịch phản công của Ukraine.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn tròn trơn vươn lên mức cao

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục tăng hơn 7 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng vọt qua mốc 76 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (26/4).

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

(VnMedia) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Thua Kyrgyzstan, tuyển Futsal Việt Nam mất vé dự World Cup!

(VnMedia) - Tuyển Futsal Việt Nam đã không thể có lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup, sau khi để thua tuyển Kyrgyzstan với tỉ số 2-3.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…