Chủ tịch Tập Cận Bình: Thế kỷ 21 thuộc về châu Á-Thái Bình Dương

0
0

 - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (17/11) tuyên bố, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương “không phải là sân sau của” đồng thời thúc giục tăng cường hợp tác khu vực về phát triển và an ninh. Tuyên bố trên của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong văn bản phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Thái Lan và được công bố ngay sau khi ông đến đó.

 

 

“Châu Á-Thái Bình Dương… không nên trở thành đấu trường cho một cuộc tranh giành quyền lực lớn,” Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đồng thời nói thêm rằng “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ nỗ lực nào nhằm tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Theo ông Tập Cận Bình, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ hoặc thậm chí phá bỏ chuỗi cung ứng và công nghiệp đã hình thành ở châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều năm qua sẽ chỉ khiến hợp tác kinh tế của khu vực đi vào ngõ cụt.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh: “Thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á-Thái Bình Dương… Chúng ta, các thành viên của khu vực này, đã đi một chặng đường dài trong việc theo đuổi phát triển kinh tế và chúng ta chắc chắn sẽ viết nên một chương thậm chí còn rực rỡ hơn trong những năm tới”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra đề xuất sáu điểm về vấn đề này, cụ thể là củng cố nền tảng cho sự phát triển hòa bình, thực hiện cách tiếp cận phát triển lấy người dân làm trung tâm, theo đuổi mức độ cởi mở cao hơn, phấn đấu đạt được kết nối tiêu chuẩn cao hơn, xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp ổn định, không bị cản trở cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng 60% dân số thế giới và gần 50% sản lượng kinh tế toàn cầu. Là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới, châu Á-Thái Bình Dương được coi là một trung tâm thương mại toàn cầu.

Theo báo cáo tháng trước của S&P Global Market Intelligence, các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẽ thống trị tăng trưởng toàn cầu trong năm tới. S&P dự đoán khu vực này sẽ đạt mức tăng trưởng thực tế khoảng 3,5% vào năm 2023, trong khi châu Âu và Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với suy thoái.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...