Sau vụ sáp nhập của Tổng thống Putin, các nước châu Âu cấp tập cung cấp vũ khí cho Ukraine

0
0

 - Sau khi chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu tiến trình sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga, một loạt quốc gia châu Âu cấp tập cung cấp vũ khí cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm qua (2/10) thông báo nước này sẽ chuyển giao 16 hệ thống pháo tự hành Zuzana được sản xuất tại Slovakia cho Ukraine vào năm tới.

Bộ trưởng Lambrecht đã nói với đài truyền hình ARD rằng, sau khi trở về từ chuyến công du đầu tiên tới Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các hệ thống Zuzana sẽ được sản xuất tại Slovakia và số vũ khí này sẽ được cung cấp cho Kiev dưới sự tài trợ chung giữa ba nước Đan Mạch, Na Uy và Đức.

Pháo tự hành Zuzana là sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Slovakia và là hệ thống vũ khí hạng nặng duy nhất được sản xuất trong nước, dpa đưa tin. Theo nhà sản xuất, nó có thể bắn mọi loại đạn cỡ nòng 155 mm của NATO.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết, tổng giá trị của gói viện trợ quân sự này là 92 triệu euro (90 triệu USD) và được chia đều cho ba quốc gia tài trợ.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào cuối tuần vừa rồi. Tại đây, bà Lambrecht cam kết sẽ cung cấp nhiều viện trợ quân sự hơn cho Ukraine trong những ngày tới, bao gồm cả hệ thống phòng không trên mặt đất Iris-T SLM – thứ vũ khí mà Berlin đã hứa hẹn cung cấp cho Kiev từ lâu.

"Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại Iris-T", nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã tuyên bố như vậy sau cuộc họp với người đồng cấp Ukraine Aleksey Reznikov tại thành phố cảng Odessa của Biển Đen.

Berlin ban đầu hứa vào tháng 6 sẽ gửi cho Kiev ít nhất một hệ thống phòng không Iris-T. Ukraine được cho là muốn có ít nhất hơn một chục hệ thống phòng không này và đã đề nghị mua phần còn lại trực tiếp từ nhà sản xuất bất chấp việc chính các lực lượng vũ trang của Đức còn chưa nhận được các hệ thống Iris-T.

Đức đã cung cấp hơn 743 triệu euro (728 triệu USD) viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm nhiều đợt chuyển giao pháo phòng không Gepard tự hành và pháo PzH 2000 kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine bắt đầu hồi tháng Hai.

Trong khi đó, tờ Le Monde của Pháp hồi cuối tuần vừa rồi đưa tin, Pháp được cho là đang chuẩn bị chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, có thể bao gồm từ 6 đến 12 hệ thống pháo tự hành uy lực Caesar. Tờ Le Monde cho rằng các loại pháo này ban đầu dành cho Đan Mạch, nhưng Copenhagen cho biết không phải tất cả hệ thống vũ khí này đều đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

 

Le Monde cho biết thỏa thuận trên là kết quả của “các cuộc đàm phán kéo dài” giữa Pháp, Ukraine và Đan Mạch, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev ban đầu đã yêu cầu 15 hệ thống Caesar. Theo Le Monde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối ý tưởng cung cấp cho Ukraine các hệ thống Caesar lấy từ kho dự trữ của quân đội của nước này, vì Paris đã gửi 18 hệ thống Caesar đến cho Kiev, chiếm gần 1/4 trong kho vũ khí gồm có 76 loại pháo như vậy của Pháp.

Le Monde cho biết, thay vào đó, Pháp quyết định cung cấp cho Ukraine các loại pháo được Đan Mạch đặt hàng từ năm 2017, đồng thời cho biết thêm rằng Copenhagen đã đồng ý từ bỏ hợp đồng mua vì các loại pháo được đặt hàng vẫn đang trong quá trình kiểm định kỹ thuật và ít nhất một số trong số đó không đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu do phía Đan Mạch đưa ra.

Động thái trên của các nước Châu Âu diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Putin vừa bắt tay vào tiến hành quá trình sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga.

Trước đó, Kiev đã nhiều lần chỉ trích Berlin vì không cung cấp sự hỗ trợ đủ mức như Kiev mong muốn và từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Vào tháng 8, Thủ tướng Olaf Scholz đã hứa rằng “thiết bị hiện đại và hiệu quả nhất” của Đức sẽ sớm được cung cấp cho Ukraine, đề cập đến hệ thống phòng không Iris-T và radar pháo binh Cobra, nhưng không phải xe tăng.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Thủ đoạn hack và giả mạo tài khoản mạng xã hội để lừa đảo

(VnMedia) - Hack (tấn công chiếm quyền điều khiển) tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền đã dễ làm người thân, bạn bè chủ tài khoản bị hack sập bẫy, nhưng hack hoặc tạo tài khoản giả mạo rồi sử dụng tài khoản ngân hàng có thông tin trùng với chủ tài khoản bị hack, bị giả mạo thì người cảnh giác cao cũng có thể bị lừa.

Người dùng Android là mục tiêu trong các cuộc tấn công vào ngân hàng trực tuyến

(VnMedia) - Cơ quan Giao thông vận tải của Phần Lan (Traficom) đang cảnh báo về một chiến dịch phần mềm độc hại nhắm vào người dùng Android đang diễn ra nhằm xâm phạm các tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Vàng miếng SJC giữ mức cao lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (8/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều giảm hơn 11 USD/ounce sau phiên tăng mạnh mẽ trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đã vươn lên mức cao chưa từng có 87,5 triệu đồng/lượng khi khép lại ngày làm việc hôm qua (7/5).

Lý giải nguyên nhân đẩy giá vé máy bay nội địa tăng cao

(VnMedia) - Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (giá đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không Việt Nam (hãng HKVN) đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Hiệu trưởng ở Mỹ bị AI giả giọng tạo nội dung sai lệch

(VnMedia) - Một hiệu trưởng trường trung học bất ngờ vấp phải một làn sóng chỉ trích và cáo buộc phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, sau khi một video âm thanh giả mạo phát ngôn của ông được tung lên mạng và phát tán với tốc độ chóng mặt.