“Tiến sĩ tận thế” cảnh báo nguy cơ sụp đổ thị trường toàn cầu

0
0

 - Nhà kinh tế nổi tiếng đồng thời là giáo sư của trường Đại học New York – ông Nouriel Roubini vừa lên tiếng cảnh báo rằng việc chính phủ Mỹ không đồng ý dỡ bỏ trần nợ có khả năng tác động đến thị trường và làm tổn hại niềm tin vào đồng đô la Mỹ (USD) trong dài hạn.

 

Ông Roubini hôm qua (24/5) đã nói với tờ Bloomberg bên lề Diễn đàn Kinh tế Qatar ở Doha rằng: “Họ có thể giằng co cho đến phút chót trước khi đạt được một thỏa thuận. Hoặc có thể họ không đạt được thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận thì thị trường sẽ sụp đổ,” nhà kinh tế học Roubini cảnh báo.

Theo chuyên gia Roubini - người từng dự đoán cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và được Phố Wall đặt biệt danh là ‘Tiến sĩ tận thế', căng thẳng địa chính trị và quan hệ kinh tế ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc có thể trở thành thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Những cảnh báo về khả năng vỡ nợ của Mỹ ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố rằng cơ hội thanh toán các hóa đơn của Mỹ sau ngày 1/6 là “khá thấp”. Bà Yellen cảnh báo, nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận về việc tăng giới hạn vay 31,4 nghìn tỷ USD của đất nước vào thời điểm đó, Mỹ sẽ buộc phải vỡ nợ đối với “một số hóa đơn” ngay sau đó.

Trần nợ do Quốc hội đặt ra thể hiện số tiền tối đa mà chính phủ liên bang có thể vay để trả các khoản nợ của mình.

Tổng thống Joe Biden và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã phải vật lộn để đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Hồi đầu tuần, Nhà lãnh đạo Mỹ Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy một lần nữa vẫn không thể đạt được sự nhất trí về cách tăng mức trần nợ chỉ mười ngày trước khi có thể xảy ra vỡ nợ, nhưng họ đã tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa đang kêu gọi cắt giảm chi tiêu của chính phủ trước khi họ thông qua mức trần nợ cao hơn, trong khi Tổng thống Biden nhất quyết yêu cầu Quốc hội tăng trần nợ mà không liên kết hai vấn đề này với nhau.

“Chúng tôi nhắc lại một lần nữa rằng vỡ nợ là điều không cần bàn cãi và cách duy nhất để tiến lên phía trước là thiện chí hướng tới một thỏa thuận lưỡng đảng,” ông Biden cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp mà ông gọi là “hiệu quả”.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...