Khách hàng rút gần 100 tỷ USD tiền gửi từ các ngân hàng Mỹ sau vụ SVB

0
0

Khách hàng đã rút tổng cộng 98,4 tỷ USD từ các tài khoản của họ tại ngân hàng khoản trong tuần kết thúc vào ngày 15/3, do vụ phá sản của ngân hàng Sillicon Valley Bank và Signature Bank.

Người dân tập trung bên ngoài trụ sở ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) ở California, Mỹ ngày 13/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tập trung bên ngoài trụ sở ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) ở California, Mỹ ngày 13/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà chức trách Mỹ một lần nữa đảm bảo với công chúng rằng hệ thống ngân hàng của nước này vẫn đang an toàn, sau khi dữ liệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy khách hàng gần đây đã rút gần 100 tỷ USD tiền gửi từ các ngân hàng.

Dữ liệu của Fed cho thấy, khách hàng đã rút tổng cộng 98,4 tỷ USD từ các tài khoản của họ tại ngân hàng khoản trong tuần kết thúc vào ngày 15/3, do vụ phá sản của ngân hàng Sillicon Valley Bank và Signature Bank.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chủ tịch Fed Jerome Powell và hơn chục quan chức khác đã triệu tập một cuộc họp kín đặc biệt của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính vào ngày 24/3.

Báo cáo từ cuộc họp cho hay, mặc dù một số tổ chức tài chính đang gặp căng thẳng, hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn “lành mạnh và kiên cường.”

Dữ liệu cho thấy phần lớn số tiền được rút khỏi các ngân hàng nhỏ. Các tổ chức tài chính lớn chứng kiến lượng tiền gửi tăng thêm 67 tỷ USD, trong khi các ngân hàng nhỏ hơn chứng kiến dòng tiền chảy ra 120 tỷ USD.

Như vậy tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng Mỹ hiện chỉ còn hơn 17.500 tỷ USD. Số liệu của Fed cũng cho thấy số tiền gửi đã giảm đều đặn trong khoảng một năm qua, giảm 582,4 tỷ USD kể từ tháng 2/2022.

Theo dữ liệu của Viện Công ty Đầu tư (ICI) cho đến ngày 22/3, các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ đã chứng kiến khối tài sản tăng mạnh trong hai tuần qua, từ 203 tỷ USD lên 3.270 tỷ USD.

Trước đó, đầu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng tìm cách đảm bảo với công chúng rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn an toàn. Ông nói: “Chúng tôi có các công cụ để bảo vệ người gửi tiền khi có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế hoặc hệ thống tài chính, và chúng tôi đã sẵn sàng sử dụng những công cụ đó. Tôi nghĩ người gửi tiền nên biết rằng tiền gửi của họ đang an toàn.”

Ông Powell lưu ý rằng dòng tiền gửi “đã ổn định trong tuần qua” sau “những hành động mạnh mẽ” từ Fed để ngăn chặn rủi ro lây lan trong hệ thống./.

 (theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/khach-hang-rut-gan-100-ty-usd-tien-gui-tu-cac-ngan-hang-my-sau-vu-svb/853353.vnp

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...