Đường lậu chèn ép đường nội

0
0

Sự chênh lệch quá lớn về giá đường nội và đường ngoại hiện nay là một trong những lý do thôi thúc các hành vi vận chuyển đường không rõ nguồn vào thị trường nội địa.

Năm 2021, Bộ Công Thương đã áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan ở mức 47,64% trong 5 năm. Hơn 1 năm sau, các biện pháp chống lẩn tránh, phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar được áp dụng. Ngành mía đường trong nước có điều kiện phát triển thuận lợi.

Tuy nhiên, với những lợi thế đặc biệt về giá cả, mặt hàng đường cát từ một số nước lân cận, nhất là Thái Lan vẫn âm thầm len lỏi vào thị trường nội địa trong khi ngành đường trong nước vẫn chưa cải thiện được năng lực cạnh tranh.

Toàn bộ lô hàng 800 bao, tương đương 40 tấn đường cát ngoại nhập không có giấy tờ hợp lệ vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ. Trên bao bì thể hiện đây là đường có xuất xứ từ Thái Lan. Lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian, phối hợp với nhiều cơ quan liên quan để điều tra, làm rõ.

Còn trên khu vực biên giới, lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ đội biên phòng các địa phương cũng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu. Trong số đó, đường cát chiếm số lượng đáng kể.

Toàn bộ lô hàng 800 bao, tương đương 40 tấn đường cát ngoại nhập không có giấy tờ hợp lệ vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ.
Toàn bộ lô hàng 800 bao, tương đương 40 tấn đường cát ngoại nhập không có giấy tờ hợp lệ vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ.

Giá đường bán lẻ tại thị trường Thái Lan hiện khoảng 23 - 24 Bath, tương đương trên dưới 16.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá đường bán lẻ có thể từ hơn 20.000 đồng/kg đến hơn 30.000 đồng/kg, cao hơn rất nhiều so với đường Thái Lan.

Có lẽ sự chênh lệch quá lớn về giá đường nội và đường ngoại hiện nay là một trong những lý do thôi thúc các hành vi vận chuyển đường, nhất là đường Thái Lan vào Việt Nam theo con đường không chính thức.

Hàng rào thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường nhập khẩu từ một số nước ASEAN được áp dụng đến năm 2026. Nhờ đó, ngành mía đường trong nước phát triển rất thuận lợi. Nhưng các nếu nhà máy mía đường trong nước không tận dụng được lợi thế, sớm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh thì mọi nỗ lực ngăn chặn đường lậu, đường không rõ nguồn gốc của lực lượng chức năng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Theo VTV

https://vtv.vn/kinh-te/duong-lau-chen-ep-duong-noi-20230325174226232.htm


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...