Tổng thống Putin: Thương mại Nga-Trung sẽ đạt mục tiêu 200 tỷ USD sớm hơn dự kiến

0
0

 - Thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng vọt vào năm ngoái và mục tiêu kim ngạch 200 tỷ USD do Moscow và Bắc Kinh đặt ra cho năm 2024 có thể đạt được sớm hơn dự kiến, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (22/2) đã tự tin phát biểu như vậy trong cuộc gặp ở thủ đô Moscow với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc - ông Vương Nghị.

 

“Chúng tôi đặt mục tiêu đạt mức kim ngạch thương mại 200 tỷ USD vào năm 2024. Năm ngoái, con số này đã là 185 tỷ USD, vì thế, có mọi lý do để tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu về kim ngạch thương mại, thậm chí có thể sớm hơn so với kế hoạch của chúng tôi,” ông Putin cho biết đồng thời nói thêm rằng việc mở rộng thương mại song phương là rất quan trọng đối với cả hai nước.

“Tôi muốn lưu ý rằng quan hệ Nga-Trung đang phát triển theo cách mà chúng tôi đã lên kế hoạch trong những năm trước. Mọi thứ đang tiến triển, phát triển. Chúng tôi đang đạt được những cột mốc mới”, Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia đã tăng gần một phần ba. Theo dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 76,1 tỷ USD sang Nga vào năm 2022, tăng 12,8% so với năm trước, trong khi các chuyến hàng từ Nga sang Trung Quốc tăng 43,4% lên 114,1 tỷ USD.

Các số liệu cũng cho thấy Nga là nước dẫn đầu trong số 20 đối tác lớn nhất của Trung Quốc về tăng trưởng thương mại vào năm 2022. Trung Quốc đang cạnh tranh với Ấn Độ với tư cách là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga và đã vượt qua EU trở thành nhà nhập khẩu nông sản hàng đầu của Nga.

Ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định rằng quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh rất bền chặt và đang thành công chống lại áp lực từ bên ngoài. Ông Vương Nghị đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc khủng hoảng đã mang lại cơ hội cho cả hai.

“Quan hệ của chúng ta không nhằm vào nước thứ ba, không chịu áp lực từ bên thứ ba. Chúng ta có nền tảng vững chắc về kinh tế, chính trị và văn hóa… Chúng ta cùng nhau ủng hộ đa cực và dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế,” nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc phát biểu. Ông Vương Nghị còn nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga trong bất kỳ lĩnh vực nào mà hai nước cho là cần thiết.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.