Trung Quốc yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm” trong vụ khinh khí cầu

0
0

Đề cập đến căng thẳng Trung-Mỹ liên quan đến sự cố khinh khí cầu tại Hội nghị An ninh Munich, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị gọi đây là một “trò hề chính trị” và yêu cầu phía Mỹ thể hiện thành ý và sửa chữa sai lầm.

Ông Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Ông Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị ngày 18/2 đã có cuộc “tiếp xúc không chính thức” với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, cuộc gặp được thực hiện theo yêu cầu của phía Mỹ. Tại đây, ông Vương Nghị đã nêu “lập trường nghiêm khắc” của Trung Quốc đối với “cái gọi là sự cố khí cầu”, đồng thời yêu cầu Mỹ “đối diện và giải quyết những tổn hại do việc lạm dụng vũ lực gây ra cho quan hệ Trung-Mỹ”.

Trước đó, trong phần trả lời câu hỏi sau khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị gọi sự cố khí cầu lần này là “trò hề chính trị”, cho rằng đây là hành động “khó hiểu”, lạm dụng vũ lực, “rõ ràng vi phạm các thông lệ và công ước quốc tế liên quan” của phía Mỹ, khẳng định “Trung Quốc quyết không chấp nhận điều này”.

Ông cảnh báo Washington “không nên làm những điều hoang đường như vậy” về mặt đối ngoại vì nhu cầu chính trị trong nước, đồng thời yêu cầu Mỹ “thể hiện thành ý, sửa chữa sai lầm”. Theo ông, sở dĩ sự cố khí cầu gây nên “sóng gió” cho quan hệ Trung-Mỹ là do “nhận thức và phán đoán chiến lược sai lầm” của Washington. Ông cũng yêu cầu Mỹ “nhìn nhận khách quan, công bằng về sự phát triển của Trung Quốc”.

Trước thềm Hội nghị An ninh Munich, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ từng cho khí cầu di chuyển bất hợp pháp vào không phận nước này ít nhất hơn 10 lần, trong đó có những khu vực nhạy cảm về an ninh như Tân Cương và Tây Tạng.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang gia tăng sau khi khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ hôm 4/2. Mỹ sau đó đưa 6 thực thể Trung Quốc vào danh sách trừng phạt với cáo buộc có liên quan tới chương trình khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc lần đầu tiên đưa hai công ty quân sự của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy do gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-yeu-cau-my-the-hien-thanh-y-va-sua-chua-sai-lam-trong-vu-khinh-khi-cau-post1002649.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Hà Nội: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ ngày 22/4/2024

(VnMedia) - Theo Sở Tư pháp Hà Nội, từ ngày 22/4/2024, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID...

Bị lừa gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử

(VnMedia) - Mới đây, anh N (trú tại Hà Nội) đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com...

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, tiến gần mốc 2.400 USD/ounce

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (20/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã tiếp tục tăng hơn 10 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng vượt mốc 77 triệu đồng/lượng.

Trực tiếp Bán kết FA Cup: Đại chiến Man City - Chelsea trên MyTV

(VnMedia) - Chính thức bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ phải tập trung vào cuộc so tài rất được chờ đợi trước Chelsea tại Bán kết cúp FA. Trận cầu hấp dẫn giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ  sẽ được truyền hình MyTV trực tiếp gửi tới khán giả cuối tuần này.

Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.