Nga đẩy mạnh thăm dò khí đốt để tăng nguồn cung cho châu Á

0
0

 - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Aleksandr Kozlov cho biết Nga có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động thăm dò địa chất đối với hydrocarbon, bao gồm cả khí đốt tự nhiên, ở vùng Viễn Đông, khi nước này tìm cách định hướng lại hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Á trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24, Bộ trưởng Kozlov nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy thương mại năng lượng với châu Á và đặc biệt là Trung Quốc sẽ đảm bảo cho Nga một thị trường đáng tin cậy cho dầu mỏ và khí đốt.

“Chúng tôi đặt ưu tiên cho chính mình trong việc tìm kiếm và thăm dò địa chất cũng như hỗ trợ tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là hydrocarbon, để có thể tiếp cận gần hơn về mặt địa lý với người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng giao thông trong tương lai”, vị quan chức cấp cao của ngành tài nguyên và môi trường Nga đã cho biết  như vậy.

 “Ví dụ như đường ống Power of Siberia – nơi mà khí đốt từ đó được chuyển đến Trung Quốc. Chúng tôi đã đưa ra quyết định thực hiện thăm dò địa chất trên khắp vùng Yakutia... để không chỉ có một, mà sẽ có nhiều đường ống đi vào hướng đông hơn. Vì đây là nguồn thu đảm bảo cho đất nước chúng tôi, đảm bảo bán hàng cho một đối tác lớn”, Bộ trưởng Kozlov cho hay.

Hiện tại, Nga chỉ có một đường ống dẫn khí đốt từ phía đông Siberia đến Trung Quốc, đó là hệ thống đường ống Power of Siberia. Tuy nhiên, tập đoàn năng lượng lớn của Nga - Gazprom đã thúc đẩy kế hoạch xây dựng đường ống thứ hai - Power of Siberia 2 kể từ năm 2020. Đường ống này được thiết kế để liên kết các mỏ khí đốt của Nga với Trung Quốc đi qua Mông Cổ và việc xây dựng dự kiến ​​​​bắt đầu vào năm 2024.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga, việc chuyển hướng thương mại dầu khí trong nước sang các nước không tham gia lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Nga sẽ dẫn đến sự gia tăng đầu tư vào phát triển các trung tâm tài nguyên khoáng sản gần các thị trường thân thiện. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga thừa nhận các biện pháp trừng phạt đã làm cho quá trình này trở nên khó khăn.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.