Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng minh lớn của Nga

0
0

 - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm qua (26/12) cho biết ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Ấn Độ trong việc thực hiện "công thức hòa bình" trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Nga và Ấn Độ có mối quan hệ thân thiết lâu đời
Nga và Ấn Độ có mối quan hệ thân thiết lâu đời

Cuộc trò chuyện diễn ra vào thời điểm Ấn Độ đang tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Moscow trong khi các quốc gia phương Tây đưa ra các biện pháp mới nhằm tìm cách hạn chế nguồn ngân quỹ dành cho chiến tranh của Nga.

“Tôi đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi và chúc một nhiệm kỳ Chủ tịch G20 thành công,” Nhà lãnh đạo Ukraine Zelenskiy đã viết như vậy trên Twitter. "Chính trên nền tảng này, tôi đã công bố công thức hòa bình và bây giờ tôi tin tưởng vào sự tham gia của Ấn Độ trong việc thực hiện nó."

Tháng trước, ông Zelenskiy đã yêu cầu Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) thông qua công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine và chấm dứt chiến tranh. Ấn Độ giữ chức Chủ tịch G20 trong một năm.

Chính phủ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố được phát đi vào cuối ngày hôm qua (26/12) rằng hai nhà lãnh đạo của Ukraine và Ấn Độ đã thảo luận về các cơ hội tăng cường hợp tác song phương.

"Thủ tướng đã giải thích các ưu tiên chính trong vai trò Chủ tịch G20 của Ấn Độ, bao gồm cả việc đưa ra tiếng nói về các mối quan tâm của các quốc gia đang phát triển về những vấn đề như an ninh lương thực và năng lượng."

Thủ tướng Modi cũng "nhắc lại một cách mạnh mẽ" lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Ukraine và chuyển tải sự ủng hộ của Ấn Độ đối với bất kỳ nỗ lực hòa bình nào.

Ấn Độ nằm trong số những quốc gia không công khai lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đồng thời, Ấn Độ cũng đã nổi lên là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga sau Trung Quốc. Trong tháng này, New Delhi đã mua các thùng dầu thô Urals của Nga ở mức giá thấp hơn nhiều so với mức trần 60 USD mà các quốc gia phương Tây đã nhất trí đưa ra gần đây.

Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh, với tư cách là nước tiêu thụ dầu khí lớn thứ ba thế giới và là nước có mức thu nhập không cao, Ấn Độ phải quan tâm đến lợi ích của chính mình và gọi Nga là "đối tác ổn định và đã qua thời gian thử thách".

Reuters cũng đưa tin vào tháng trước rằng Moscow đã gửi cho Ấn Độ một danh sách hơn 500 sản phẩm có khả năng giao hàng, bao gồm các bộ phận cho ô tô, máy bay và tàu hỏa, khi các lệnh trừng phạt siết chặt khả năng duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp quan trọng của Nga.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, Ấn Độ cũng đã gửi cho Nga một danh sách các sản phẩm của Ấn Độ để tiếp cận thị trường Nga, khi nước này tìm cách cân bằng thương mại song phương hiện đang nghiêng về phía Nga.

Có thể nói, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước lớn đang có vai trò rất quan trọng đối với Nga. Hai nước này giúp Nga cân bằng cuộc đối đầu với phương Tây, trong đó có nhiều cường quốc lớn của thế giới. Hai cường quốc Châu Á - Trung Quốc và Ấn Độ cho đến nay vẫn không công khai chỉ trích các hành động của Moscow ở Ukraine bất chấp những lời kêu gọi, thúc giục từ phương Tây.

Việc Bắc Kinh và Moscow tăng cường nhập khẩu năng lượng then chốt của Nga cũng giúp Moscow chống đỡ được ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây và cho phép hai nền kinh tế lớn của Châu Á mua được nguyên liệu thô với giá được giảm nhiều so với nguồn cung cấp từ các nước khác.

Phương Tây trong thời gian qua đã tìm nhiều cách để thay đổi lập trường của Ấn Độ trong mối quan hệ với Nga nhưng không thành công.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.