Iran tiết lộ kế hoạch gia nhập khu vực thương mại tự do do Nga đứng đầu

0
0

 - Iran sẽ ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) vào ngày 18/1, người phát ngôn của Bộ Công nghiệp nước này - ông Omid Ghalibaf hôm qua (27/12) vừa thông báo như vậy.

 

EEU, dựa trên Liên minh Hải quan của Nga, Kazakhstan và Belarus, đã được thành lập vào năm 2015. Sau đó, Armenia và Kyrgyzstan tiếp tục gia nhập vào EEU. Năm 2016, Việt Nam chính thức là quốc gia ngoài khu vực đầu tiên trở thành đối tác thương mại tự do của EEU. Liên minh được thành lập để đảm bảo sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, vốn và người lao động giữa các quốc gia thành viên.

Trong khi chờ đợi ký hiệp định chính thức, Tehran có thể trao đổi hàng hóa với các quốc gia thành viên EEU trên cơ sở thương mại ưu đãi, ông Ghalibaf giải thích. Liên minh này đã chiết khấu cho hàng hóa của Iran, trong khi Tehran dành ưu đãi cho các mặt hàng có nguồn gốc từ khối Á-Âu.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali trước đó tuyên bố rằng Tehran và EEU đã hoàn tất thành công các cuộc đàm phán về việc tạo ra một khu vực thương mại tự do và hiện thỏa thuận đang chờ Quốc hội của các quốc gia thành viên và Iran phê chuẩn.

Hợp tác giữa Nga và Iran đã bắt đầu mở rộng nhanh chóng trong bối cảnh phương Tây trừng phạt Moscow và Tehran. Theo Cơ quan Hải quan Nga, từ tháng 1 đến tháng 10, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4 tỷ USD, vượt qua con số của cả năm 2021. Dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Nga sang Iran tăng 27%, trong khi nhập khẩu từ nước này tăng 10%.

Kể từ đầu năm, hai nước Nga và Iran cũng đã đạt được một số thỏa thuận, bao gồm cả việc mua thiết bị máy bay, cùng xây dựng đường ống dẫn khí đốt và phát triển mỏ khí đốt.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.