WTO cảnh báo nguy cơ suy thoái 'thực sự' ở một số nền kinh tế lớn

0
0

 - Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa lên tiếng cảnh báo rằng một số nền kinh tế lớn sẽ phải đối mặt với nguy cơ rơi vào suy thoái thực sự khi cuộc chiến ở Ukraine, chi phí lương thực và giá nhiên liệu tăng cao cùng với lạm phát tăng cao đã khiến triển vọng kinh tế toàn cầu trở nên u ám.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala
Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala

"Điều đó có thể không xảy ra ở mọi nơi, nhưng một số quốc gia chủ chốt có nguy cơ rơi vào suy thoái", Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đã nói như vậy với hãng tin Reuters bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 tại Bali, Indonesia.

"Tất nhiên, tác động từ thực tế đó có thể khá đáng kể đối với các thị trường mới nổi và các nước nghèo – những nước vốn cần nhu cầu bên ngoài từ các nước phát triển để phục hồi."

Tổ chức Thương mại Thế giới có trụ sở tại Geneva vào tháng trước đã dự báo thương mại toàn cầu chỉ tăng 1,0% vào năm 2023, giảm mạnh so với mức tăng ước tính 3,5% trong năm nay.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng: “Có rất nhiều sự bất ổn và rủi ro” gây ra từ những việc như hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine và “những cơn gió ngược” từ lạm phát.

Ngày đàm phán thứ hai của các nhà lãnh đạo nhóm các nước G20 hôm 16/11 đã bị gián đoạn bởi một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các báo cáo liên quan đến việc một quả tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Diễn biến đó đã làm tăng thêm nguy cơ bất ổn về kinh tế gây ra từ cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala cho biết bà đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 loại bỏ dần các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực khi những biện pháp này đang bị tăng cường và gây tổn hại cho các nước nghèo bằng cách đẩy giá lương thực lên cao.

Trong số ít những điểm sáng mà bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh đến chính là sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 để hàn gắn các mối quan hệ song phương vốn đang rất căng thẳng. Mối quan hệ này là một trong những bất ổn gây ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi toàn cầu.

Nhận định về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala đã nói rằng: “Mọi người ta không muốn đọc quá nhiều về sự kiện đó, nhưng thật tốt khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nói chuyện với nhau”.

"Chắc chắn đối với lĩnh vực thương mại, cuộc gặp đó rất hữu ích", bà Okonjo-Iweala cho biết.

Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala bày tỏ bà "rất hy vọng" sẽ có một bước đột phá nào đó trong việc cải cách hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, vốn đã bị tê liệt kể từ năm 2019 khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán cho một cơ quan phúc thẩm phân xử về các vấn đề tranh chấp thương mại trên thế giới.

Bà Okonjo-Iweala cho hay: “Người Mỹ đang tích cực tham vấn với các thành viên khác ở mức độ không chính thức,” đồng thời cho biết thêm rằng sự tham gia mạnh mẽ hơn của Mỹ sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ cải cách từ đầu năm tới.

Trong một cuộc họp vào tháng 9, Bộ trưởng thương mại của các nền kinh tế phát triển G7 đã đồng ý hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO có thể hoạt động hiệu quả vào năm 2024.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.