Chứng khoán Châu Á tăng khi thị trường dõi theo Trung Quốc và tình hình lạm phát

0
0

 - Chứng khoán châu Á hôm nay (7/11) đã tăng điểm khi các nhà đầu tư cân nhắc những bất ổn như cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ và các động thái có thể có của Trung Quốc liên quan đến chính sách zero-Covid.

 

Giá dầu giảm và hợp đồng tương lai của Mỹ giảm

Trung Quốc cho biết thương mại của họ đã giảm trong tháng 10 do nhu cầu toàn cầu suy yếu và các biện pháp kiểm soát dịch Covid chặt chẽ đã đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Xuất khẩu giảm 0,3% so với một năm trước đó, giảm từ mức tăng trưởng 5,7% của tháng 9, cơ quan hải quan Trung Quốc hôm nay cho biết. Nhập khẩu giảm 0,7%, so với mức tăng 0,3% của tháng trước.

Những suy đoán về khả năng nới lỏng chiến lược zero COVID của Trung Quốc đã có tác động rất lớn đến thị trường. Ngày hôm nay, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,8% lên 16.612,61 và chỉ số Shanghai Composite tăng 0,2% lên 3.077,85.

Chưa có xác nhận chính thức nào ở Trung Quốc về một sự thay đổi lớn trong chính sách Covid của nước này.

“Cuối tuần qua, Bắc Kinh đã dập tắt hy vọng về việc Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại trong tương lai, bằng cách khẳng định lại các chính sách zero COVID. Và điều này có thể tạo ra sự thận trọng mới”, ông Tan Boon Heng tại Ngân hàng Mizuho ở Singapore cho biết trong một báo cáo.

Ở Mỹ, cuộc bầu cử diễn ra vào ngày mai (8/11) sẽ quyết định quyền kiểm soát của Quốc hội và các thống đốc chính. Lịch sử cho thấy đảng cầm quyền có thể sẽ phải hứng chịu thiệt hại đáng kể vào giữa nhiệm kỳ và lạm phát cao kỷ lục trong nhiều kỷ đang trở thành một vấn đề quan trọng đối với đảng Dân chủ.

Giới phân tích cho rằng các thị trường khu vực có thể áp dụng cách tiếp cận chờ xem trước cuộc bỏ phiếu giữa kỳ của Mỹ vào ngày mai.

Nikkei 225 điểm chuẩn của Nhật Bản đã tăng 1,2% và kết thúc ở mức 27.527,64. Trong khi đó, chỉ số S & P/ASX 200 của Australia tăng 0,6% lên 6.933,70. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng gần 1,0% lên 2.371,79.

Cổ phiếu tăng ở Đài Loan và giảm ở Ấn Độ

Chứng khoán Phố Wall đã kết thúc tuần trước với một đợt phục hồi nhưng chỉ sau khi đã trải qua vài lần tăng rồi lại giảm. Các nhà theo dõi thị trường đã có dữ liệu về thị trường việc làm của Mỹ để phân tích, xem xét điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với lãi suất và khả năng xảy ra suy thoái.

Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên trong ba tuần qua, mặc dù hôm thứ Sáu (5/11) đã tăng 1,4% lên 3.770,55. Chỉ số Dow tăng 1,3% lên 32.403,22 và Nasdaq tăng 1,3% lên 10.475,25. Cả hai chỉ số đều kết thúc với lỗ trong tuần.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn vào tháng 10 khi người sử dụng lao động cung cấp thêm được ít việc làm hơn so với một tháng trước đó và mức tăng lương của người lao động đã chậm lại. Tốc độ tăng trưởng chậm lại vẫn ở mức khiêm tốn hơn dự kiến ​​của các nhà kinh tế. Và do đó, Fed dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chỉ ra việc thị trường việc làm vẫn còn nóng là một trong những lý do khiến ngân hàng trung ương cuối cùng có thể vẫn phải tăng lãi suất cao hơn so với những dự đoán trước đó. Những động thái như vậy có thể gây ra suy thoái.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm giảm từ 4,72% xuống 4,68% vào cuối ngày thứ Năm (4/11). Lợi suất 10 năm, giúp quy định lãi suất cho các khoản thế chấp và các khoản cho vay khác, tăng cao hơn từ 4,15% lên 4,16%.

Trong giao dịch năng lượng, giá dầu thô chuẩn của Mỹ giảm 1,26 USD xuống 91,54 USD / thùng trong giao dịch điện tử trên New York Mercantile Exchange. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, mất 1,18 cent tại London xuống 97,39 USD / thùng.

Trong giao dịch tiền tệ, đồng đô la Mỹ tăng lên 147,29 yên Nhật từ 146,92 yên. Đồng euro tăng lên 99,43 cent từ 99,15 cent.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...