Ayutthaya, một địa điểm check in bạn đừng bỏ lỡ khi đến Thái Lan

0
0

- Chỉ cách Bangkok một tiếng đồng hồ đi xe, Ayutthaya là kinh đô thứ hai của đất nước Chùa Vàng Thái Lan sau cố đô Sukhothai, được xây dựng vào năm 1350 với những giá trị văn hoá to lớn.

Trong quá khứ, Ayutthaya từng là một kinh đô rực rỡ có một nền nông nghiệp phát triển và những mối quan hệ giao thương thịnh vượng với các quốc gia phương Đông và phương Tây. Ngày nay, du lịch Thái Lan đến với Ayutthaya bạn sẽ tìm thấy những chứng tích của một triều đại huy hoàng vẫn còn lưu lại ở nơi đây. Đó là những tháp giữ thánh tích (prang) và những tu viện rộng lớn. Phần lớn những di tích còn lại là hoặc cung điện được xây dựng bằng đá hoặc chùa chiền được xây bằng gạch đỏ trần.

Ayutthaya được chọn làm kinh đô vì những nguyên do chiến lược: thành phố được bao quanh bốn bề bằng sông ngòi và kênh rạch nhân tạo, làm nên một rào chắn vững chắc cho kinh đô. Bên trong kinh thành về phía Tây Bắc là hoàng cung và đền thờ Wat Phra Si Sanphet. Hai công trình này lần lượt giữ vai trò trung tâm chính trị và tâm linh của cả vương quốc.

Về phía Đông của hoàng cung ngày nay là công viên Lịch sử Ayutthaya, nơi quy tụ bốn ngôi đền đặc trưng của giai đoạn Tiền Ayutthaya (1350 – 1529). Tại đây, ngọn tháp vĩ đại bằng sa thạch vươn cao giữa những tán cây cổ thụ và những cụm tàn tích xung quanh, nổi bật với lối kiến trúc Lopburi-Khmer.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngôi đền và tàn tích của các công trình tinh tế nhất có thể được tìm thấy dọc theo dòng sông, men theo tường thành. Wat Na Phramen nằm ở phía Bắc là ngôi đền duy nhất tại Ayutthaya còn nguyên vẹn sau cuộc chiến khốc liệt. Phía Đông thành phố quy tụ những cụm tàn tích được bảo tồn rất công phu, trong khi ở phía Nam là dấu tích của các nền văn hoá ngoại lai đã từng du nhập vào mảnh đất này.

Nếu muốn “đổi gió”, hãy dạo quanh thành cổ trên những chiếc xe tuk-tuk. Loại tuk-tuk ở Ayutthaya lớn hơn so với ở Bangkok, đủ chỗ cho cả một gia đình 6 người ngồi thoải mái. Chỉ có những tài xế đã đăng ký mới có quyền bắt khách tại sân ga. Danh sách kèm hình ảnh của những “chuyên viên” này được dán ở tấm bảng "Tourist Officials" phía cuối sân ga về phía Nam. Họ làm việc theo bảng giá cố định, thường là 300 baht/giờ (khoảng 187.000 đồng), nhưng bạn có thể trổ tài mặc cả để được giảm giá đôi chút.

Còn một phương tiện khác không kém phần thú vị để tham quan Ayutthaya: những con thuyền. Bạn sẽ được du ngoạn trên dòng Chao Phraya, xuôi về dòng Pa Sak và vòng quanh hòn đảo Phra Nakhon Si Ayutthaya. Những chiếc thuyền như thế này luôn chờ sẵn ở các bến tàu phía trước Bảo tàng Quốc gia Chanthara Kasem, bến Pom Phet và bến Wat Phananchoeng.

Nếu bạn có lịch trình khám phá đất nước Chùa Vàng, bạn nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội check in tại nơi này nhé!

An Nhiên


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...