Apple đưa tính năng Face ID vào Dynamic Island thế hệ tiếp theo

0
0

 - Trung tâm thông báo Dynamic Island là giải pháp mà Apple áp dụng để loại bỏ tính năng tai thỏ cũ kỹ đã có trên iPhone X vào năm 2017. Tuy nhiên, Dynamic Island vẫn gây những cuộc tranh cãi trên các mẫu iPhone 14 Pro và Apple vẫn chưa tạo ra được một chiếc iPhone với hệ thống màn hình thoáng đãng, bắt mắt.

 

Mới đây, Apple đã được cấp bằng sáng chế mới, trong đó có gợi ý về các thay đổi liên quan đến tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID và tương lai của Dynamic Island.

Về Face ID, bằng sáng chế mô tả nhiều loại cảm biến có thể được nhúng vào màn hình, bao gồm cả Touch ID (thông tin Touch ID được đưa trở lại iPhone có thể khiến nhiều người dùng phấn khích). Tuy nhiên, trên bằng bằng sáng chế Apple vẫn chưa chia sẻ cách Face ID mới được triển khai như thế nào.

Các cảm biến khác mà bằng sáng chế của Apple đề cập có thể được nhúng vào màn hình bao gồm cảm biến áp suất, cảm biến từ tính như cảm biến la bàn, con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc để đo các cử chỉ không tiếp xúc ba chiều (“cử chỉ không khí”), cảm biến sức khỏe…

Đối với Dynamic Island, bằng sáng chế cho biết vị trí của tính năng này có thể được điều chỉnh thông qua các cửa sổ trong suốt có kích thước và vị trí có thể được di chuyển xung quanh màn hình trong khi các pixel khác nhau được kích hoạt và hủy kích hoạt có chọn lọc.

Các cửa sổ trong suốt có thể bị dịch chuyển theo hướng ngẫu nhiên so với điểm xác định hoặc có thể được xoay ngẫu nhiên để tăng tính không tuần hoàn. Một dải màu trong suốt có thể được hình thành giữa các cửa sổ trong suốt và phần mờ xung quanh của màn hình. Các cửa sổ trong suốt có thể được xác định bởi các cạnh phi tuyến tính.

Theo Apple, hầu hết các thiết bị của họ đều có màn hình với tổng cộng 13 lớp, có rất nhiều ánh sáng đi qua. Trong trường hợp của Apple, có tới 80% ánh sáng bị chặn. Đó là lý do tại sao công ty đang nghĩ đến việc loại bỏ một số lớp đó nếu các cảm biến nói trên được tích hợp vào màn hình trong tương lai.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn ở đây là bằng sáng chế của Apple đề cập đến một phương pháp phân bổ mà các lớp ở màn hình trở nên vô hình trước mắt người dùng và không ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của màn hình. Ngoài tất cả những điều đó, các điểm ảnh lân cận sẽ có khả năng tắt một cách có chọn lọc để cho phép nhiều ánh sáng đi qua hơn.

 

Hoàng Thanh


Ý kiến bạn đọc


Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn tròn trơn vươn lên mức cao

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục tăng hơn 7 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng vọt qua mốc 76 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (26/4).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).