71% người dân Vương quốc Anh không muốn trả phí chuyển vùng khi đi du lịch

0
0

 - Nếu đang sinh sống ở Vương quốc Anh và chuẩn bị đi du lịch đến một quốc gia khác, bạn hẳn sẽ phải kích hoạt chuyển vùng quốc tế cho smartphone của mình trước khi lên đường.

Một nghiên cứu mới của hãng iD Mobile cho thấy, chỉ 49% người Anh lựa chọn hoặc kích hoạt gói chuyển vùng khi đi du lịch nước ngoài và 51% số người còn lại thậm chí không có dịch vụ như vậy trong hợp đồng di động của họ.

 

Điều này là khá bình thường, vì không phải ai cũng đi du lịch nước ngoài, nhưng có một điều là 71% người Anh thậm chí không mong đợi phí chuyển vùng khi đi nghỉ. 1/4 số người tham gia, chiếm khoảng 27% đã nhận được khoản phí chuyển vùng không mong muốn trung bình là 262 Bảng Anh. Ngay cả khi nạp bằng tiền mặt, với nhiều người cảm thấy mức phí chuyển vùng 262 Bảng Anh (khoảng 7,2 triệu đồng) là điên rồ. Cùng với đó, chỉ 21%, tương đương khoảng1/5 - người Anh cân nhắc phí chuyển vùng khi chọn hợp đồng di động mới.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người trưởng thành dưới 44 tuổi dành trung bình 8 giờ mỗi ngày cho điện thoại khi đi du lịch. Theo báo cáo, người Anh sử dụng điện thoại chủ yếu để chụp ảnh và quay video (49%), nói chuyện với những người thân (40%), tìm kiếm các hoạt động và điểm tham quan (36%), để điều hướng (36%) và tìm địa điểm như nhà hàng và quán bar (35%).

Vì vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia, nếu không cần thiết, bạn cần bạn cân nhắc khoản phí chuyển vùng đó vào lần tiếp theo khi tìm kiếm một gói cước di động mới. Nếu bạn cần một gói di động mới với tính năng chuyển vùng đi kèm và muốn mua điện thoại mới trong quá trình này, hãy truy để tìm kiếm những chính sách ưu đãi tốt nhất của các nhà mạng.

Hoàng Thanh


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...