Sản xuất ô tô tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

0
0

 - Sản xuất ô tô tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á theo thống kê của Hiệp hôi Ô tô Đông Nam Á, tuy nhiên sản lượng còn cách xa các "ông lớn" trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Indonesia...

Hiệp hội Ô tô Đông Nam Á (AAF) vừa công bố số liệu ô tô sản xuất và tiêu thụ tại các thị trường lớn trong khu vực, theo đó Việt Nam dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng xe xuất xưởng trong nước so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh lượng ô tô sản xuất.

Theo đó, thị trường Việt Nam đã sản xuất được tổng cộng 20.546 ô tô trong tháng 11 vừa qua; đạt tổng cộng 216.882 chiếc trong 11 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái - nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, lượng ô tô xuất xưởng tại Việt Nam vẫn chỉ là con số nhỏ và đứng thứ 4 trong toàn bộ khu vực ASEAN, với tổng số xe đã sản xuất năm 2022 đạt hơn 4 triệu chiếc. Trong đó, thị trường Thái Lan và Indonesia vẫn là chủ đạo với sản lượng lần lượt 1,79 và 1,33 triệu ô tô, tương đương mức tăng trưởng 16,9% và 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Malaysia cũng sở hữu số ô tô sản xuất nhiều hơn Việt Nam trong cùng giai đoạn, với 633.421 chiếc.

Mới đây, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã công bố lượng xe sản xuất trong nước cả năm 2022 đạt khoảng 439.7000 chiếc, tăng 14,9% so với năm 2021. Dự kiến con số sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm tới khi một số mẫu xe hút khách như Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Hyundai Stargazer, Hyundai Creta...vừa được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam. Đồng thời, hàng loạt xe BMW gồm 3 Series, 5 Series, X3 và X5 cũng đã được công bố "nội địa hóa".

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được mang về lắp ráp tại Việt Nam.

AAF cũng công bố lượng ô tô đã tiêu thụ tại Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2022 đạt 369.334 chiếc, tăng trưởng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục đứng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau các thị trường như: Indonesia (942.499 chiếc), Thái Lan (818.881 chiếc) và Malaysia (642.306 chiếc).

Tuy nhiên, cần chú ý Hiệp hội Ô tô Đông Nam Á (AAF) chỉ thống kế số liệu tại Việt Nam thông qua Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), nên sẽ còn thiếu 2 hãng xe với sản lượng và doanh số lớn không phải thành viên, đó là Hyundai và VinFast. 

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...