Xe Xanh: Có mặt tại Thái Lan, Tesla và BYD EV đạt doanh số kỷ lục

0
0

 - Mặc dù mới vừa đến với thị trường Thái Lan nhưng Tesla và BYD đã đạt số lượng đơn đặt hàng kỷ lục cho các mẫu xe thuần điện của mình.

Mới đây, 2 hãng xe điện hàng đầu thế giới - Tesla và BYD - đều đã tham gia vào thị trường Thái Lan với các sản phẩm đang bán chạy nhất của mình, và điều này các giúp họ giành được những thành công bước đầu ở "Xứ sở chùa Vàng".

Theo đó, thông tin mới đây cho thấy mẫu BYD Atto 3 đã nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt tại Thái Lan, mẫu crossover thuần điện này có giá bán từ 1,099 triệu baht (khoảng 740 triệu đồng) tại thị trường này.

BYD Atto 3 mới mở bán tại Thái Lan cách đây 1 tháng.

Mặt khác, Tesla cũng thành công không kém khi được cho đã nhận được hơn 5.000 đơn đặt hàng chỉ vài ngày sau khi ra mắt chính thức, với 2 mẫu Model 3 và Model Y, phiên bản thấp nhất có giá khoảng 1,7 triệu baht (khoảng 1,165 tỷ đồng).

Những con số trên cho thấy người dân Thái Lan rất hoan nghênh các mẫu xe điện tại thị trường này nhờ mức giá bán hợp lý. Trước đó, thậm chí các khách hàng tai đây đã nhập khẩu Tesla không chính hãng về sử dụng.

Tháng trước, BYD đã sản xuất lượng xe thuần điện kỷ lục lên tới 230.129 chiếc, tăng 91.829 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh số xe NEV (gồm các loại xe Hybrid và thuần điện) của BYD cũng dẫn đầu thị trường Trung Quốc. Tesla cũng đang tăng cường sự hiện diện tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Thái Lan...

Màn ra mắt 2 mẫu xe Tesla tại Thái Lan.

Hiện tại, toàn thế giới đang có tới gần 20 triệu chiếc xe điện lưu thông trên đường nhưng vẫn chủ yếu ở các thị trường phát triển. Phải mất tới 12 năm kể từ khi Nissan Leaf và Tesla Model S ra mắt, thị trường ô tô điện mới đạt đến con số trên, nhưng khi quá trình điện khí hóa trở nên mạnh mẽ cùng sự xuất hiện của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), những đất nước đang phát triển mới là đích đến của các nhà sản xuất.

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...