- VinFast Singapore đang có những bước đi chuẩn bị sẵn sàng cho các kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán lần đầu.
Theo thông tin được Reuters đăng tải ngày 25/5, VinFast đang chuyển các trụ sở pháp lý và tài chính sang Singapore, thành lập công ty mẹ tại "quốc đảo" này, nhằm phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Thông qua công ty tại Singapore, VinFast đã nộp hồ sơ IPO cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vào đầu tháng 4 dù ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - từng cho biết tùy điều kiện thị trường mà thương vụ này có thể phải lùi sang năm 2023.
Bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc của VinFast toàn cầu - từ chối bình luận về đợt IPO nhưng cho biết kế hoạch mở rộng sản xuất và kinh doanh xe điện của hãng không phụ thuộc vào đợt niêm yết cổ phiếu này, và VinFast luôn xem xét tất cả các giao dịch tài chính tiềm năng.
Hiện tại, VinFast cũng đang mua một tòa nhà tại Singapore để biến công ty mẹ này trở thành một trung tâm hoạt động vơi văn phòng và nơi ở cho nhân viên và các lãnh đạo. "Quốc đảo" này được coi như thị trường phát triển nhất ở khu vực Đông Nam Á với khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ, lĩnh vực dịch vụ tài chính hoàn thiện và khả năng tiếp cận đến trọng tài giái quyết các vấn đề.
VinFast mới đây đã công bố giá bán chính thức của các mẫu xe điện VF 8 và VF 9 và kế hoạch xây dựng nhà máy tại bang Bắc Carolina (Mỹ). Bà Thủy cho biết, hãng đặt mục tiêu mở các showroom đầu tiên ở bang California vào đầu tháng 7, với cơ sở cao cấp nhất tại thành phố Santa Monica.
Các xe VF 8 đầu tiên sẽ được trang bị cell pin của Samsung SDI nhưng VinFast đang phát triển pin cho riêng mình để hạn chế phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoài. Dự kiến, hãng sẽ sản xuất pin từ tháng 8 tới và kỳ vọng xuất xưởng được 3.000 chiếc với pin của chính mình trước khi năm 2022 kết thúc.
Mẫu xe điện VF e34 hiện được bán ra thị trường Việt Nam đã đạt doanh số 996 chiếc kể từ khi bắt đầu giao xe, bất chấp tình trạng thiếu hụt linh kiện. Bên cạnh đó, VinFast cũng đang mở rộng nhà máy hiện có ở Cát Hải (Hải Phòng) và dự kiến nâng công suất lên tối đa 820.000 xe mỗi năm trước năm 2025.
Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện