Tài xế trốn kiểm tra nồng độ cồn, hất CSGT lên nắp capo bị xử lý thế nào?

0
0

 - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Văn Lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 14h20 ngày 05/02, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Tường tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại đường đê tả sông Hồng thuộc địa phận xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường phát hiện Cao Văn Lý (sinh năm 1958, trú tại thôn Phú Trưng B, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 88A-288.45 đang quay xe đi ngược chiều nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, Lý không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển về phía Tổ công tác đang làm việc trước đầu xe.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Danh Nam là thành viên Tổ công tác đang đứng trước đầu xe phải nhảy bám lên nắp ca pô để tránh bị ô tô chèn vào gây thương tích. Sau đó, Lý điều khiển xe chạy ngược chiều theo hướng từ xã Vĩnh Thịnh về xã Tuân Chính khoảng 200m thì rẽ sang làn đường bên phải theo chiều lưu thông.

Khi chạy được khoảng 1,6km thì ô tô tiếp tục gây tai nạn với xe mô tô biển kiểm soát 88G1-187.00 do anh Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm anh Dũng và xe mô tô ngã trượt trên đường, đồng chí Nam bị văng từ nắp ca pô xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, Lý tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Đồng chí Nam và anh Dũng bị thương được Tổ công tác Công an huyện Vĩnh Tường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức lực lượng rà soát, truy tìm đối tượng Cao Văn Lý. 

Bị can Cao Văn Lý
Bị can Cao Văn Lý

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã vận động gia đình liên lạc được với Lý đưa xe ô tô biển kiểm soát 88A-288.45 ra cơ quan Công an trình diện, làm việc.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Cao Văn Lý xác định tại thời điểm kiểm tra Lý có kết quả nồng độ cồn là 0,312mg/l khí thở.

Tại Cơ quan điều tra, Cao Văn Lý đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Văn Lý về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Văn Lý về hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Cao Văn Lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người phạm tội có thể bị phạt tù đến 07 năm

 Liên quan đến vụ việc trên, các luật sư cho biết, trường hợp tông, hất cảnh sát lên nắp capô là "Chống người thi hành công vụ" quy định rõ tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Người vi phạm có thể bị xử lý với khung hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm.

Trong trường hợp trên, lái xe đã lao ôtô thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, hất cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ lên nắp capo thì những hành vi này không đơn thuần là không chấp hành hiệu lệnh nữa. Đó là các hành vi chống người thi hành công vụ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất ổn định trật tự xã hội.

Vì vậy, hành vi lao xe ô tô vào cảnh sát giao thông hoàn toàn có thể xử lý hình sự và cần phải xử lý hình sự theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

"Tội chống người thi hành công vụ tại Điều 330 Bộ luật Hình sự:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm"

Theo quy định trên, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chống người thi hành công vụ, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 07 năm.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...