Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức "Ngày hội Văn hóa Quốc tế lần thứ 11"

0
0

 - Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (VNH&TV), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN vừa tổ chức ngày hội văn hóa quốc tế lần thứ 11. Đây là sân chơi bổ ích và là nơi giao lưu, chia sẻ của hàng trăm sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại nhà trường. Sự kiện là một trong những hoạt động có ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm truyền thống của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

 

Ngày hội văn hoá quốc tế trở thành sự kiện thường niên được mong đợi nhất của toàn thể giảng viên, sinh viên quốc tế và Việt Nam vào mỗi dịp chào đón năm mới. Những hoạt động trong ngày hội hướng đến tinh thần kết nối và lan toả, tạo không khí hữu nghị, đoàn kết giữa sinh viên quốc tế và và sinh viên Việt Nam, giữa nhà trường và người học, là cầu nối văn hoá giữa hiện đại và truyền thống. Ngày hội cũng giúp các sinh viên trải nghiệm, thấu hiểu các nền văn hoá khác biệt trong tinh thần tôn trọng, sẻ chia, đồng thời nối dài sự cảm thông, tạo cảm hứng học tập tiếng Việt và hiểu biết văn hoá Việt Nam một cách tự nhiên cho sinh viên quốc tế.

Các hoạt động diễn ra trong Ngày hội Văn hoá Quốc tế của Khoa năm nay rất phong phú và hấp dẫn. Hơn 400 sinh viên Việt Nam và quốc tế được chia thành 11 nhóm trại ẩm thực tham gia Hội trại với chủ đề Xuân gắn kết - Tết năm châu, các món ăn đặc sắc của các nước châu Âu (Đức, Ba Lan, Nga, Ucraina), các nước châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc), cùng các món ăn nổi tiếng của Mĩ, CuBa và hơn 10 món ăn truyền thống Việt Nam của sinh viên 4 khoá cử nhân Việt Nam học. Ngoài chương trình ẩm thực được xem là “đặc sản” lớn nhất của ngày hội, Khoa còn tổ chức các hoạt động “Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương” và các hoạt động vui nhộn và có ý nghĩa như: nhảy sạp, thời trang, …

Trước khi khởi động Gala “Sparkling New Year” đêm 17/12, sinh viên Việt Nam hệ cử nhân của Khoa mang đến một chương trình thời trang tái chế đặc biệt hướng về chủ đề sinh thái và sự sống con người, viết thư pháp (do sinh viên nước ngoài đảm nhận), ...

P.V


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...