Nguy cơ có thêm ca đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam

0
0

 - Thời gian qua, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 9 trường hợp có thân nhiệt cao nhưng không phải do đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chiều 6/10, tại buổi họp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội tại TP.HCM, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho rằng: "Việc mở cửa giao lưu tiếp xúc với các nước đang có dịch bệnh đậu mùa khỉ như hiện nay thì việc xuất hiện thêm ca bệnh đậu mùa khỉ là hoàn toàn có thể xảy ra".

Để phát hiện sớm các ca bệnh đậu mùa khỉ từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam, việc kiểm tra thân nhiệt tại khu vực nhập cảnh quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất đã được triển khai và duy trì nhằm phát hiện hành khách có triệu chứng sốt. Đồng thời, các cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế sẽ quan sát các dấu hiệu cảnh báo bệnh ngoài da để phát hiện ca bệnh kịp thời.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC cho biết, sau khi triển khai công tác kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 9 trường hợp có thân nhiệt cao. Tuy nhiên, những người này chỉ sốt nhưng không có biểu hiện của đậu mùa khỉ, có thể sốt vì bệnh lý khác.

 

Để đảm bảo không bỏ sót ca bệnh nào, nhân viên y tế đã hướng dẫn 9 hành khách tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngay khi có các dấu hiệu bất thường, các triệu chứng điển hình của bệnh như sốt, mệt mỏi, nổi mụn nước... cần nhanh chóng thông báo cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh bệnh trở nặng và lây nhiễm cho những người xung quanh.

Theo bà Lê Hồng Nga, nguy cơ lây lan từ ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên phát hiện tại Việt Nam gần như bằng không. Sau hơn 11 ngày kể từ khi tiếp xúc với bệnh nhân đậu mùa khỉ, 9 người tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm 4 nhân viên y tế và 5 người nhà bệnh nhân không xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ bệnh. Song với mức độ giao lưu, tiếp xúc như hiện nay, việc xuất hiện thêm ca nhiễm đậu mùa khỉ là hoàn toàn có thể.

Bà Nga khuyến cáo, dù khả năng lây lan của bệnh đậu mùa khỉ rất thấp nhưng người dân không được chủ quan trước dịch bệnh. Ngay khi phát hiện các triệu chứng bất thường cần thông báo ngay cho trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...