Bộ Xây dựng trả lời về điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang Thủ đô

0
0

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị...

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN với nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm có rà soát điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014; xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đối với Dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn II; cần có quy định kèm theo cơ chế chính sách động viên, khuyến khích nhân dân thay đổi thói quen táng người quá cố, tăng cường hỏa táng, đảm bảo tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai”.

Về vấn đề này, theo Bộ Xây dựng, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng là cơ quan chuyên môn thẩm định đồ án quy hoạch theo phân cấp (theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH 12 thì Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với nội dung “Cần có quy định kèm theo cơ chế chính sách động viên, khuyến khích nhân dân thay đổi thói quen táng người quá cố, tăng cường hỏa táng, đảm bảo tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai”:

Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, trong đó giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm thúc đẩy hoạt động hỏa táng tại các khu vực dân cư trên địa bàn; lập và tổ chức thực hiện dự án thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương.

Trên cơ sở đó, một số địa phương đã quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Định…

Tuy nhiên, tỷ lệ hỏa táng tại các địa phương còn thấp (trừ một số đô thị lớn như Hà Nội khoảng 63,2%; TP Hồ Chí Minh khoảng 70%, Hải Phòng khoảng 29%) do một số địa phương chưa quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng, hoặc gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng do người dân không đồng tình.

Vì vậy để nâng cao tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng tại các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng và ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất đai và giảm thiểu các tục lệ lạc hậu (bốc mộ, cải táng); tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận và sử dụng hình thức hỏa táng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, tổng kết đánh giá việc thực hiện “Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng” để tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp hơn trong giai đoạn tới nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng.

Trúc Dân


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...