Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn tại Ngày hội Giao lưu văn hoá Pháp ngữ

0
0

Vừa qua, tại Đà Nẵng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp thành phố phối hợp với Đại Sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hoá Pháp ngữ năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (12/4/1973 - 12/4/2023), 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp (2013 - 2023) và Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3/2023).

 

Ngày hội Giao lưu văn hóa Pháp ngữ năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, đầy ý nghĩa như: Giải bóng đá Pháp ngữ, Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ, cuộc thi tìm hiểu về quan hệ ngoại giao và hợp tác Việt Nam - Pháp qua mạng internet, Cuộc thi vẽ tranh, Rung chuông vàng Pháp ngữ.

Ngày hội giao lưu văn hóa Pháp ngữ 2023 mở đầu cho chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục sẽ được tổ chức xuyên suốt trong cả năm 2023, nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Pháp (12/4/1973 - 12/4/2023), 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương (9/2013 - 9/2023) và chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3/2023).

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung cho biết, Pháp hiện là quốc gia đứng thứ ba trong số các nước châu Âu đầu tư vào Việt Nam. Tính đến tháng 01/2023, tổng số dự án FDI của Pháp tại Việt Nam là 660 dự án, trị giá 3,8 tỷ USD. Hiện có khoảng hơn 7.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Pháp và hàng năm có khoảng 1.500 sinh viên Việt Nam sang Pháp du học. Tại Việt Nam, số lượng học sinh học tiếng Pháp xếp thứ hai sau tiếng Anh với khoảng 38.305 học sinh tại 35 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây chính là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Pháp thời gian qua.

Tại Đà Nẵng trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp cũng có bước phát triển đáng ghi nhận. Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân như tổ chức giao lưu gặp mặt, biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, hội thảo đã góp phần thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, làm tiền đề tốt đẹp cho hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển.

Những dấu ấn hợp tác của Pháp tại Đà Nẵng thời gian gần đây có thể kể đến: dự án nâng cao giá trị Bảo tàng Chăm, xây dựng trụ sở Câu lạc bộ tiếng Pháp, dự án bảo trì Đầm Rong, dự án phục vụ phát triển cộng đồng, dân cư hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố, dự án cung cấp trang thiết bị cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn...

Thành phố Đà Nẵng cũng đã ký các Bản Ghi nhớ hợp tác với thành phố Sens và các doanh nghiệp Pháp về hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến, quảng bá và giới thiệu Đà Nẵng đến thị trường Pháp và châu Âu. Hợp tác giáo dục giữa thành phố Đà Nẵng với Pháp cũng không ngừng được đẩy mạnh. UBND thành phố và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục về công tác đào tạo cán bộ theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, những nỗ lực của Viện Pháp tại Đà Nẵng qua 28 năm thành lập và hoạt động đã góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Pháp nói chung; giữa các cơ quan, ban, ngành thành phố với các cơ quan và địa phương Pháp nói riêng không ngừng phát triển. Ngày nay, Viện Pháp tại Đà Nẵng được xem như là một trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Pháp tại thành phố với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Câu lạc bộ tiếng Pháp thành phố đặt tại Viện Pháp cũng là nơi thu hút đông đảo người Việt Nam nói tiếng Pháp và các bạn Pháp đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng đến giao lưu văn hóa, giao lưu hữu nghị, trau dồi ngôn ngữ, giúp cho phong trào học tiếng Pháp tại Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Bà Armelle Warney, Phu nhân Ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao giải thưởng cho các em đạt giải Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ ngoại giao và hợp tác Việt Nam - Pháp
Bà Armelle Warney, Phu nhân Ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao giải thưởng cho các em đạt giải "Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ ngoại giao và hợp tác Việt Nam - Pháp"

Một hoạt động đặc biệt trong Ngày hội Giao lưu văn hóa Pháp ngữ là Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ thành phố Đà Nẵng. Đây sẽ là sự khởi đầu, sự chọn lựa những tiết mục xuất sắc nhất đại diện cho Đà Nẵng tham gia vào Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ toàn quốc do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 6-2023.

Các tiết mục xuất sắc nhất trong cả nước sẽ được chọn để tham gia giao lưu cùng nhóm nhạc Pháp nổi tiếng ''The Romeo" đến biểu diễn tại Đà Nẵng, theo lời mời của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Người dân tại Đà Nẵng sẽ được thưởng thức một đêm diễn nghệ thuật đầy ấn tượng của các nghệ sỹ Việt Nam và nghệ sỹ Pháp, là điểm giao thoa của hai nền văn hóa Đông - Tây gặp nhau.


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...