Tập đoàn VNPT đồng hành Chuyển đổi số cùng Chính phủ Lào

0
0

 - Ngày 21/11/2022, tại thủ đô Vientiane-Lào, Tập đoàn VNPT đã phối hợp với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức hội thảo về các giải pháp chính phủ điện tử của VNPT, kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam và định hướng phát triển chính phủ điện tử cho chính phủ Lào trong thời gian tới.

Tham dự hội thảo có sự tham gia gần 100 đại diện của các cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Ban ngành tại Lào bao gồm Văn phòng chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung Ương Đảng và 17 Bộ Ban ngành như Bộ Công nghệ - Truyền thông, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công An, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục & Thể thao, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục… Ngoài ra còn có các đại diện cơ quan ngang Bộ như Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào, Ngân hàng Trung ương Lào, Hiệp hội thương mại Lào, Liên hiệp Phụ nữ Lào…

 

Tại hội thảo, Đại diện Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đã trình bày kết quả triển khai giải pháp e-Office tại Lào, đây là giải pháp mà Tập đoàn đã triển khai cho 03 đơn vị tại Lào trong thời gian vừa qua bao gồm Bộ Công nghệ và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch đầu tư. Bộ Công nghệ Truyền thông Lào đánh giá cao và tác động hiệu quả của giải pháp e-Office của VNPT về cắt giảm chi phí cũng như thời gian xử lý công việc của các Bộ ngành trong thời gian qua. Bộ mong muốn được tìm hiểu các giải pháp chính phủ điện tử của VNPT để tham mưu cho Chính phủ Lào nâng cao phát triển cũng như định hướng chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Tại hội thảo, đại diện VNPT đã trình bày 06 tham luận tại hội thảo giới thiệu các giải pháp, kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam và đề xuất các cơ hội hợp tác trong thời gian tới như:
- Bộ giải pháp chính phủ điện tử của VNPT, đề xuất hợp tác phát triển chính phủ điện tử của Chính phủ Lào trong thời gian tới.
- Hệ thống xử lý thủ tục hành chính (VNPT iGate)
- Hệ thống báo cáo thông minh (VSR)
- Hệ thống trung tâm điều hành thông minh (VNPT IoC)
- Nền tảng liên thông dữ liệu (VDXP)
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

 

Hội thảo cũng đã sôi nổi thảo luận trong phần Q&A về các giải pháp chính phủ điện tử của VNPT, Bộ Công nghệ truyền thông cũng đang chủ trì dự án Trục liên thông chia sẻ dữ liệu quốc gia (GDX) có sự tham gia của VNPT trong thời gian khảo sát vừa qua. Trong thời gian tới, Bộ Công nghê và Truyền thông sẽ làm việc sâu rộng hơn nữa với VNPT và đối tác local triển khai về các cơ hội dự án chính phủ điện tử mà VNPT có nhiều kinh nghiệm triển khai để đẩy mạnh phát triển  chính phủ điện tử và giúp chính phủ Lào nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...