Trường học tại các địa phương sẵn sàng mở cửa khai xuân sau kỳ nghỉ Tết

0
0

 - Các trường học tại các địa phương đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Công tác chuẩn bị đã và đang được các trường triển khai mau lẹ.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, học sinh toàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến hết ngày 26/1. Công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ngày 27/1 tại các quận/huyện/thị xã trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn tất.

Tại thị xã Sơn Tây, các trường sẽ bước ngay vào ổn định nề nếp dạy và học, triển khai chương trình học kỳ 2 năm học 2022-2023. Phòng GD&ĐT thị xã đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm nhiệm vụ dạy học từ ngày đầu tiên của năm mới, với tinh thần sáng tạo, đổi mới để thực hiện hiệu quả chương trình học kỳ 2.

Các trường cũng sẽ tổ chức đánh giá thường xuyên, định kỳ đúng theo quy định, chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học/hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chú trọng xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra, đánh giá các môn học ở khối lớp đang thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đồng thời các trường triển khai tốt phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” trên toàn thị xã Sơn Tây.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông triển khai công tác vệ sinh trường lớp. Ảnh: NTCC

Tại quận Hà Đông, từ ngày 27/1 các trường sẽ tổ chức dạy học và bữa ăn bán trú đối với bậc mầm non, tiểu học theo đúng kế hoạch; Việc duy trì nề nếp học tập đầu năm mới cũng được chú trọng nhằm hướng tới mục tiêu tạo không khí phấn khởi, hăng hái, giúp học sinh gia tăng tự giác học tập.

Cô Nguyễn Thị Xinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông trao đổi: Trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất như tổng vệ sinh trường lớp, kiểm tra máy tính, máy chiếu, thiết bị dạy học, các điều kiện ánh sáng, đèn, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phòng chống dịch…

Cùng đó, giáo viên cũng chuẩn bị sẵn sàng về giáo án, tâm thế... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bài giảng dễ hiểu để cuốn hút học sinh vào bài học. Nhà trường sẽ dành 15 phút sinh hoạt đầu giờ để tuyên truyền về chủ đề "Mừng Đảng, mừng xuân" và lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong sáng mai, 27/1.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Trãi, với hơn 1.800 học sinh theo học nhưng diện tích trường chật hẹp; sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng yêu cầu dạy học; Cơ sở vật chất nhiều hạng mục bị xuống cấp như đường điện, nước, nền lớp học, hệ thống cửa, sơn tường… Vì vậy nhà trường cũng đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp để học sinh trở lại học tập tốt hơn.

Đại diện ngành Giáo dục huyện Ba Vì cũng cho biết công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã được các trường chuẩn bị trước khi nghỉ Tết. Mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch tiết đầu tiên tổ chức hoạt động tập thể, sau đó ôn lại kiến thức cũ và bắt đầu tiết học theo kế hoạch.

"Trong thời gian còn lại của năm học 2022-2023, ngành Giáo dục huyện sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý và giảng dạy. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia..." - ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Vì nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT Hà Đông cho hay, căn cứ thực tế mỗi nhà trường, trong sáng 27/1, các đơn vị sẽ triển khai linh hoạt các hoạt động đón học sinh trở lại trường học sau Tết. Trường nào đủ điều kiện sẽ tổ chức Tết trồng cây đầu xuân để giáo dục học sinh ý nghĩa tốt đẹp của phong trào. Còn lại, mỗi nhà trường sẽ dành tiết đầu tiên để thầy cô thăm hỏi, lắng nghe học sinh chia sẻ những trải nghiệm trong kỳ nghỉ Tết trước khi vào học bài mới...

Chiều 26/1, thông tin cùng Báo GD&TĐ, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, mọi công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường sau Tết vào ngày 27/1 đã sẵn sàng.

Giáo viên Trường Mầm non Đồng Sơn (TP Bắc Giang) chăm sóc vườn rau, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

"Buổi học đầu tiên các đơn vị sẽ khẩn trương ổn định nền nếp dạy và học; Hiệu trưởng các trường nhanh chóng đưa mọi hoạt động giáo dục trở lại bình thường. Đặc biệt, các trường sẽ không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc khi bước vào dạy học. Sở cũng thành lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn 10 huyện, thành phố để nâng cao chất lượng giáo dục ngay buổi đầu đến trường sau Tết...", ông Tạ Việt Hùng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng lưu ý các trường chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ dạy và học đảm bảo nghiêm túc. Đồng thời, các trường dành thời gian tuyên truyền để học sinh nâng cao nhận thức, có ý thức học tập tốt ngay từ buổi học đầu tiên sau Tết.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An thông tin, từ ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX sẽ hoạt động, dạy học trở lại bình thường.

Qua nắm bắt thông tin từ các đơn vị, cơ sở giáo dục, kỳ nghỉ Tết của học sinh, giáo viên cơ bản an toàn, đầm ấm. Học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vất vả được tặng quà kịp thời, động viên tinh thần, vật chất để đón tết vui tươi.

Giờ học tại Trường THPT Ngô Trí Hòa, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: GDTĐ

Trong chương trình năm học của Nghệ An, tính từ sau Tết Nguyên đán các nhà trường sẽ bắt đầu học kỳ II của năm học 2022-2023. Theo thông báo, Trường THCS Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An) đón học sinh trở lại trường từ mùng 6 Tết. Cô Phạm Thị Hoài – Phó Hiệu trưởng cho hay, ngày mai học sinh sẽ tập trung, gặp mặt thầy cô, bạn bè đầu xuân năm mới và tổng dọn vệ sinh. Sau đó, việc dạy học của giáo viên, học sinh sẽ tổ chức bình thường, nhanh chóng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra. Trường sẽ triển khai chương trình học kỳ 2, ôn thi học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Về việc tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết: Các nhà trường hoạt động bình thường từ mùng 6 Tết. Tuy nhiên, đối với một số trường đặc thù, vùng cao biên giới, trường dân tộc nội trú, bán trú thì có thể chủ động sắp xếp kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp theo thực tiễn, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học đề ra.

Trong ngày đầu tiên dạy học của năm mới Quý Mão, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tết trồng cây. Quan điểm của ngành, việc trồng cây phải phù hợp với thực tiễn nhà trường, tiết kiệm, hiệu quả và ý nghĩa.

(tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.