'Mạnh tay' với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

0
0

 - Trong cao điểm lần này, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện hơn 2.300 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế; 46 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 122 vụ buôn lậu và gần 600 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, trốn thuế…

Bộ Công an cho biết: Từ ngày 15/12 đến 29/12/2022, Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp tục chủ động triển khai cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn các hoạt động trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, đấu tranh hiệu quả với các tội phạm, vi phạm pháp luật…

Triệt phá 43 băng, nhóm tội phạm

Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích phá án nhanh vụ cướp ngân hàng Agribank tại tỉnh Đồng Nai.
Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích phá án nhanh vụ cướp ngân hàng Agribank tại tỉnh Đồng Nai.

Vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm có những biến động, diễn biến phức tạp, nhất là  tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. 

Trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát điều tra đã khám phá hơn 1.400 vụ phạm tội, bắt xử lý 3.300 đối tượng, triệt phá 43 băng, nhóm tội phạm. Trong đó đã khẩn trương điều tra khám phá nhanh, bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như Công an An Giang sau 2 giờ bắt đối tượng giết người, cướp tài sản; Công an Đồng Nai sau 4 giờ bắt đối tượng dùng súng cướp Ngân hàng Agribank…

 

Đã khởi tố 33 vụ, 53 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và 37 vụ, 60 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, triệt phá 12 cơ sở hoạt động tín dụng đen, đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động băng nhóm liên quan đến “tín dụng đen”.

Theo đó, Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an phá chuyên án, bắt 3 đối tượng cho hơn 700 người vay lãi nặng với số tiền gần 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 268 tỷ đồng; Công an Yên Bái bắt 5 đối tượng cho hơn 10.700 lượt người vay lãi nặng với số tiền hơn 166 tỷ đồng; Công an các tỉnh Vĩnh Phúc, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nam... phá chuyên án, bắt 46 đối tượng hoạt động  “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại nhiều địa phương, lực lượng Công an đã điều tra, triệt phá nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Nổi bật Công an Hà Tĩnh phá chuyên án, bắt 12 đối tượng lừa đảo hơn 500 người với số tiền hơn 70 tỷ đồng; Công an Nghệ An phá chuyên án, bắt 11 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp xe mô tô, tiền và phá chuyên án, bắt 02 đối tượng lừa đảo và thiêu thụ 27 xe ô tô, thu hồi 22 xe ô tô; Công an Đồng Nai bắt 02 đối tượng thực hiện 07 vụ cướp trên địa bàn và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;  Công an Tiền Giang phối hợp Công an Bến Tre bắt 02 đối tượng  thực hiện 16 vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh miền Tây…

Phát hiện hơn 2.300 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế

Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)
Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Trong cao điểm lần này, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện hơn 2.300 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế; 46 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 122 vụ buôn lậu và gần 600 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, trốn thuế…

Đáng chú ý Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt 14 đối tượng tội nhận hối lộ, đưa hối lộ tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Công an TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và các tỉnh, đến nay đã khởi tố 43 bị can tội “Môi giới hối lộ”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” và  “Giả mạo trong công tác”… Việc làm rõ sai phạm, tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, với việc phát hiện trên 2.000 vụ phạm tội, trong đó có hơn 800 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đã góp phần ngăn chặn tình trạng “thực phẩm bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Xử lý nghiêm các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép gia tăng và diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, phát hiện 329 vụ, 419 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháp trái phép, thu giữ 4,33 tấn pháo nổ (số vụ, số đối tượng bị phát hiện đều tăng cao so với 15 ngày cao điểm trước đó).

Điển hình như Công an Bà Rịa- Vũng Tàu bắt 02 vụ, 02 đối tượng thu giữ hơn 1,1 tấn pháo nổ; Công an Lâm Đồng bắt 02 vụ với 05 đối tượng thu gần 700 kg pháo nổ; Công an các tỉnh Hưng Yên, Tây Ninh, Thái Bình, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Nam Định, Hải Phòng, Bình Dương, Gia Lai, Long An… liên tiếp triệt phá nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển hàng chục kg pháo nổ.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động, thu hồi trong nhân dân hơn 1.300 khẩu súng, gần 10.000 viên đạn, 97 lựu đạn, bom mìn… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 15/12 đến 29/12/2022), số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm (giảm 20,46% so với 15 ngày cao điểm trước đó). Tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt, nhất là trong đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm, cắp tài sản, “tín dụng đen”; phát hiện xử lý nhiều vụ kinh tế, tham nhũng chức vụ, buôn lậu, ma túy, môi trường...

Dự báo thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh, trật tự còn nhiều diễn biến phức tạp, toàn lực lượng Công an đang tiếp tục thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng, tập trung cao độ, triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch đề ra, chủ động kiểm soát tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế- xã hội trong dịp Tết Nguyên đán để Nhân dân vui Xuân, đón Tết yên bình.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn tròn trơn vươn lên mức cao

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục tăng hơn 7 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng vọt qua mốc 76 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (26/4).

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

(VnMedia) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Thua Kyrgyzstan, tuyển Futsal Việt Nam mất vé dự World Cup!

(VnMedia) - Tuyển Futsal Việt Nam đã không thể có lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup, sau khi để thua tuyển Kyrgyzstan với tỉ số 2-3.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…