Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi ngày giáp Tết

0
0

 - Thời gian gần đây, Công an tỉnh Hưng Yên liên tiếp phát hiện, bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điển hình, ngày 11/1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Hàm (sinh năm 1985, ở tại thành phố Hưng Yên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc. 

Đối tượng Đàm Quốc Hàm tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đàm Quốc Hàm tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào hồi 18h ngày 03/01, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tống Trân, huyện Phù Cừ bắt quả tang Đàm Quốc Hàm cùng một số người khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, thu giữ được hơn 54 triệu đồng, 02 giấy biên nhận, 02 giấy bán xe và các vật chứng liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, Hàm khai nhận từ tháng 01/2022 đến 03/1/2023, Hàm đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm cố tài sản, với mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/năm. Qua điều tra xác đinh Hàm đã cho 10 khách vay với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, thu lời bất chính trên 136 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/12/2022, qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Tiến (sinh năm 1986, trú tại huyện Ân Thi) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Quang Tiến.
Đối tượng Nguyễn Quang Tiến.

Qua điều tra khai thác, từ 01/01/2022 đến 19/12/2022, Tiến đã cho nhiều lượt khách vay tiền với mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/năm, thu lời bất chính khoảng 200 triệu đồng. Căn cứ tài liệu vật chứng thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tiến về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Có thể thấy, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, do đó, mỗi người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng; báo cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý, tránh việc rơi vào bẫy “tín dụng đen”.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn tròn trơn vươn lên mức cao

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục tăng hơn 7 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng vọt qua mốc 76 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (26/4).

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

(VnMedia) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Thua Kyrgyzstan, tuyển Futsal Việt Nam mất vé dự World Cup!

(VnMedia) - Tuyển Futsal Việt Nam đã không thể có lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup, sau khi để thua tuyển Kyrgyzstan với tỉ số 2-3.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…