Phòng bệnh hô hấp cho trẻ trong giai đoạn giao mùa

0
0

 - Không chỉ Hà Nội, TP.HCM, nhiều nơi trên đất nước thời tiết giao mùa đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ. Số lượng trẻ nhập viện vì bệnh liên quan đến hô hấp ngày càng tăng. Phụ huynh cần lưu ý khi chăm sóc trẻ trong giai đoạn này.

Trong thời điểm giao mùa, thời tiết đan xen những đợt không khí lạnh ngắn, kèm theo tiết trời hanh khô, ban ngày trời nắng, trở lạnh về tối và sáng sớm. Sự chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm không khí đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển.

Vì vậy, cơ địa nhiều người, đặc biệt là trẻ em không thích ứng kịp. Từ đó, dẫn đến tình trạng số trẻ nhập viện do mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, rối loạn đường tiêu hóa đang tăng.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Thời điểm giao mùa như hiện nay, số ca mắc bệnh do virus Adeno cũng tăng. Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 3/10, thành phố ghi nhận hơn 2.300 bệnh nhân nhiễm virus Adeno. Trong đó, có 16% bệnh nhân đang điều trị. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, ghi nhận 84 ca, với 57 ca điều trị nội trú, 5 ca nặng, nguy kịch phải hỗ trợ hô hấp (thở CPAP, thở máy).

Các đơn vị như Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng tiếp nhận gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về hoặc các bệnh viện tư nhân.

Dù số ca mắc đang tăng, nhưng theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chưa phát hiện ổ dịch virus Adeno trong cộng đồng. Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Đông Anh thời gian gần đây cũng ghi nhận trẻ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp tăng đột biến, tập trung ở nhóm từ 1 - 3 tuổi.

Không chỉ ở miền Bắc, tại TPHCM, thời tiết giao mùa cũng ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ. Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết, mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận từ 1.500 - 2.000 lượt khám ngoại trú.

Đơn vị cũng điều trị cho khoảng 900 trẻ nội trú. Số trẻ khám ngoại trú tập trung chủ yếu là bệnh hô hấp và sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, có nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp đang điều trị tăng gấp đôi so với vài tháng trước. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 6.500 trẻ ngoại trú.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ ngày 5 đến 11/10, đơn vị này tiếp nhận 23.725 bệnh nhi đến khám vì mắc các bệnh đường hô hấp. Trong đó, có 696 ca nhập viện điều trị. Riêng ngày 10/10, bệnh viện tiếp nhận 7.000 lượt khám ngoại trú, trong đó khoảng 20% là bệnh hô hấp.

Dấu hiệu cần đưa trẻ tới cơ sở y tế

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), thời điểm giao mùa chuyển từ hè sang thu - đông, thời tiết thay đổi, cơ thể, sức đề kháng của trẻ cũng thay đổi nên các em dễ bị bệnh.

“Sau thời gian chủ yếu ở nhà do đại dịch Covid-19, giờ là thời điểm các em quay lại trường. Khi đi học, trẻ tiếp xúc nhiều với nhau, với cộng đồng. Điều đó khiến trẻ có thể nhiễm cúm mùa, các loại virus, viêm họng, hoặc mắc một số bệnh do vi khuẩn gây ra. Đặc biệt, nhiều trẻ không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng khiến sức đề kháng kém. Ngoài ra, trong thời gian Covid-19 bùng phát, nhiều em đã không được tiêm các loại vắc-xin trong chương tình tiêm chủng mở rộng”, PGS Nga cho biết.

ThS.BS Huỳnh Minh Thu - Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, năm học mới trở lại đồng nghĩa với việc trẻ sẽ dành phần lớn thời gian ở trường, tiếp xúc với bạn bè. Do đó, trẻ sẽ tăng khả năng mắc bệnh về đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp.

Một số bệnh thường gặp ở trẻ trong giai đoạn này là viêm họng, viêm hô hấp trên, nhiễm siêu vi, sốt xuất huyết, viêm phế quản. Nguyên nhân một phần là do việc tiếp xúc thường xuyên hơn giữa trẻ khỏe với bạn cùng lứa mắc bệnh trong môi trường học đường.

Đa số trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên có thể được chăm sóc và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu triệu chứng của viêm đường hô hấp trên bao gồm ho khan, sổ mũi, kèm triệu chứng toàn thân như sốt cao khó hạ, mệt mỏi, bỏ ăn, quấy khóc, trẻ cần được đưa tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

“Để giúp trẻ thích nghi khi trở lại trường cũng như trong thời gian cao điểm của các bệnh hô hấp, phụ huynh cần lưu ý nhắc con thường xuyên đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt là khi có triệu chứng hô hấp. Trẻ cũng cần rửa tay thường xuyên và đúng cách, uống đủ nước vào ngày nắng nóng, có nhiều hoạt động ngoài trời”, ThS.BS Minh Thu khuyến cáo.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần kiểm tra lịch tiêm chủng của trẻ. Đồng thời, cho trẻ tiêm chủng các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, hoặc bệnh liên quan tới phế cầu. Phụ huynh cần cho trẻ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Khi người lớn bị bệnh, cần hạn chế tiếp xúc với trẻ. Trong trường hợp phải tiếp xúc với trẻ, người lớn cần đeo khẩu trang thường xuyên.

(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


4 ngân hàng thương mại Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN), để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. 

Người dùng cần phải làm gì trước những ứng dụng di động độc hại?

(VnMedia) - Theo các chuyên gia nghiên cứu, có đến 90 ứng dụng Android sẽ khiến người dùng thiết bị di động trở nên khốn đốn. Điều đáng nói, những ứng dụng này có số lượt tải xuống khá lớn lên đến 5,5 triệu lần

Bất động sản công nghiệp “hưởng lợi” từ sự phát triển của ngành bán dẫn 

(VnMedia) - Sự phát triển và tiềm năng của công nghiệp bán dẫn tác động trực tiếp đến bất động sản công nghiệp nhờ việc gia tăng nhu cầu về nhà xưởng đáp ứng tốt yêu cầu cơ sở hạ tầng, dịch vụ. Tuy nhiên, Việt Nam còn nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực… cần được giải quyết để thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực bán dẫn. 

100 nghìn đô la mỗi ngày bị đánh cắp thông qua gian lận thẻ quà tặng trực tuyến

(VnMedia) - Microsoft đang cảnh báo về một nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Morocco có tên Storm-0539 đứng sau hành vi gian lận và trộm cắp thẻ quà tặng thông qua các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi qua email và SMS.

Giá vàng tiếp tục tăng, vàng miếng SJC vượt mốc 90 triệu đồng/lượng

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (29/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng hơn 6 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng đang giữ ở mức cao 90 triệu đồng/lượng khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (27/5).