Nợ công của Mỹ hiện đã vượt con số 31 nghìn tỷ USD

0
0

 - Nợ công của Mỹ chính thức lần đầu tiên tăng lên mức 31 nghìn tỷ USD trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát, lãi suất và sự bất ổn của nền kinh tế tiếp tục ngày một tăng cao.

Nợ công của Mỹ hiện đã vượt con số 31 nghìn tỷ USD (Ảnh minh họa)
Nợ công của Mỹ hiện đã vượt con số 31 nghìn tỷ USD (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày hôm qua (4/10), nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt 31 nghìn tỷ USD, tăng gần 8 nghìn tỷ USD so với thời điểm đầu năm 2020. Riêng 8 tháng qua, con số này tăng 1 nghìn tỷ USD.

Chính phủ Mỹ phải liên tục vay nợ trong giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh Covid-19 khi đại dịch này ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống người dân, đảo lộn thị trường lao động cũng như gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Các khoản vay chính phủ vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump và đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden được thực hiện khi lãi suất ở mức thấp. Tuy nhiên, sau các lần tăng lãi suất liên tiếp của Fed để hạ nhiệt lạm phát từ đầu năm, chi phí vay nợ đang ở mức cao hơn nhiều.

Bên cạnh đó, vào tháng trước, Ủy ban Vì một ngân sách Liên bang có trách nhiệm của Mỹ (CRFB) ước tính, các chính sách của Tổng thống Joe Biden có thể khiến ngân sách nước này thâm hụt 4,8 nghìn tỷ USD trong giai đoạn năm 2021-2031.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Việc vay nợ quá mức sẽ dẫn đến áp lực lạm phát tiếp tục bị đẩy lên cao, đẩy nợ công quốc gia lên mức kỷ lục mới trong năm 2030 và tăng gấp ba lần các khoản thanh toán lãi suất liên bang trong thập kỷ tới, hoặc thậm chí sớm hơn nếu lãi suất tăng nhanh hơn hoặc nhiều hơn dự kiến", CRFB đã viết.

Mức vay của Mỹ đã tăng vọt trong thập kỷ qua. Khoản nợ công tồn đọng là 10,6 nghìn tỷ USD khi cựu Tổng thống Barack Obama nhậm chức vào ngày 20/1/2009; 19,9 nghìn tỷ USD khi cựu Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017 và 27,8 nghìn tỷ USD khi Tổng thống Biden nhậm chức vào ngày 20/1/2021, dựa trên dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Alex Pelle, nhà kinh tế Mỹ của Mizuho Securities, cho biết: “Việc vượt qua một mốc nợ khác chắc chắn có thể cho thấy một “vấn đề rất lớn” trong tương lai. Thế nhưng, lạm phát cao mới là mối quan tâm hàng đầu trong ngắn hạn. Bất kỳ đợt phát hành trái phiếu thuộc loại nào cũng có thể là một vấn đề, nhưng đó là vấn đề trong 5-10 năm nữa. Một trong những vấn đề của việc sở hữu tiền tệ dự trữ toàn cầu là ai cũng muốn mua trái phiếu Chính phủ Mỹ với giá rẻ”.

Thục San (Theo CNN)

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...