Bị tố bạo lực học đường, nhà sản xuất The Glory phủ nhận

0
0

Nhà sản xuất của bộ phim The Glory - Ahn Gil Ho - đã phủ nhận cáo buộc anh có hành vi bạo lực học đường khi còn là học sinh cấp hai.

 

Ngay trước thời điểm phần 2 bộ phim The Glory ra mắt, thông tin nhà sản xuất (PD) Ahn Gil Ho bị cáo buộc từng có hành vi bắt nạt học đường làn truyền trên mạng xã hội. Điều này càng được chú ý hơn khi bộ phim The Glory của PD Ahn Gil Ho có chủ đề về bắt nạt học đường.

Cụ thể, một người được gọi tắt là A đã cho biết nhận được thông tin về Ahn Gil Ho trong nhóm lớp. "Thành thật mà nói, nếu Ahn Gil Ho đang sống tốt, tôi không quan tâm đến việc đó. Tuy nhiên, tôi phải tiết lộ điều này vì thật vô lý và không thể tha thứ được khi một kẻ bắt nạt học đường làm đạo diên cho một bộ phim nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực học đường", A chia sẻ.

Thông tin của A nêu chi tiết việc cả hai là bạn học ở Philippines vào năm 1996. Vào thời điểm đó, Ahn Gil Ho đang du học ở Philippines năm thứ ba trung học trong khi A đang học năm thứ hai cấp 2 tại một trường quốc tế. Họ không học cùng trường. A chia sẻ rằng Ahn Gil Ho đã hẹn hò với học sinh cấp hai tên "B". Cô gái đã bị A và các bạn cùng lớp trêu chọc. Sau khi biết chuyện, Ahn Gil Ho đã gọi A và các bạn cùng lớp để đe dọa và hành hung họ.

A nói thêm rằng do sợ hãi nên không nhớ rõ, nhưng có khoảng 10 người cùng với Ahn Gil Ho đã đánh họ. Vụ việc đã xảy ra trong 3 giờ.

"Nếu Ahn Gil Ho phủ nhận những cáo buộc này thì những người bạn khác cũng sẽ làm chứng với tôi. Nếu anh ta phủ nhận và muốn khởi kiện, tôi cũng sẽ tích cực đáp trả. Những gì chúng tôi muốn là công lý. Không phải mọi người không nên làm điều này? Thật đáng xấu hổ", A cho biết thêm.

Đáp lại những cáo buộc ban đầu, Studio Dragon - công ty sản xuất The Glory - chia sẻ rằng họ sẽ xem xét liệu tình huống này có đúng sự thật hay không. Ngoài ra, cá nhân Ahn Gil Ho đã bác bỏ các cáo buộc. PD này cho biết đúng là có một khoảng thời gian anh đi du học tại Philippines nhưng hoàn toàn không có việc đánh ai.

Theo VTV

https://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/bi-to-bao-luc-hoc-duong-nha-san-xuat-the-glory-phu-nhan-20230311101504349.htm


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...