Apple có thể đang phát triển một chiếc iPhone siêu cao cấp, siêu đắt tiền

0
0

 - Apple có thể đang lên kế hoạch cho một chiếc iPhone cực kỳ cao cấp vào năm 2024. Nó có thể đắt hơn rất nhiều so với iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm 1.099 USD.

 

Theo các hãng nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng thà vung tiền cho những mẫu smartphone đắt tiền hơn là chấp nhận những phiên bản tiêu chuẩn.

Thực tế đã chứng minh, Apple ngừng sản xuất iPhone Mini chỉ sau hai năm. Mặc dù có mức giá hợp lý nhưng phiên bản mini không thu hút được nhu cầu. Tương tự, nhu cầu đối với iPhone 14 Plus, mẫu không phải Pro lớn nhất mà Apple từng sản xuất, thấp đến mức công ty bị cho rằng đã tạm dừng các đơn đặt hàng linh kiện để sản xuất phiên bản này.

Trong khi đó, đơn hàng dành cho iPhone 14 Pro và Pro Max đắt tiền hơn vẫn đang rất tốt. Do những trở ngại từ phía nguồn cung, nên hai phiên bản iPhone này vẫn không có đủ trên thị trường để đáp ứng nhu cầu người mua. Apple biết người tiêu dùng sẽ vui vẻ trả nhiều tiền hơn cho một chiếc iPhone cực kỳ cao cấp.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang thảo luận nội bộ về một mẫu iPhone cao cấp cho năm 2024 và sẽ xếp trên biến thể Pro Max.

Nhiều tin đồn cho rằng model cao cấp nhất của năm nay sẽ có tên gọi là iPhone 15 Ultra. Tên gọi mới và các tính năng cao cấp sẽ giúp phân biệt iPhone 15 Ultra với iPhone 15 Pro. Trong đó, chỉ có Ultra được đồn đại là có camera kính tiềm vọng.

CEO Tim Cook rõ ràng đã nói với các nhà đầu tư rằng, người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho mẫu iPhone tốt nhất hiện có, báo hiệu rằng một mẫu đắt tiền hơn có thể sắp ra mắt.

Hiện không rõ mô hình này sẽ cung cấp những tính năng gì để có mức giá cao như dự đoán. Nó có thể sẽ có màn hình lớn hơn, camera tốt hơn và chip nhanh hơn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Apple không có kế hoạch sớm phát hành một chiếc iPhone có thể gập lại. Thay vào đó, công ty đang phát triển một chiếc máy tính xách tay có thể gập lại.

 

Hoàng Thanh


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...