Mỹ đề xuất tăng thuế nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc lên 100% từ 1/8/2024

0
0

 - Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (The Trade Representatives office) cho biết sẽ thực hiện tăng thuế đối với một loạt mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc bao gồm pin xe điện , chip máy tính và các sản phẩm y tế, quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 tới đây.

Tổng thống Joe Biden sẽ giữ nguyên các mức thuế do người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra trong khi áp dụng các mức thuế khác, bao gồm tăng gấp 4 lần thuế xe điện lên hơn 100% và tăng gấp đôi thuế đối với thuế linh kiện bán dẫn lên 50%.

Văn phòng Đại diện Thương mại cho biết thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 30 ngày (kết thúc vào ngày 28/6) sẽ lấy ý kiến về tác động của việc tăng thuế được đề xuất đối với nền kinh tế Mỹ, bao gồm cả người tiêu dùng.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết đề xuất tăng thuế của Trung Quốc “bao gồm các sản phẩm được Trung Quốc nhắm đến để thống trị hoặc là các sản phẩm trong các lĩnh vực mà Hoa Kỳ gần đây đã đầu tư đáng kể”.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến 18 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc bao gồm thép và nhôm, chất bán dẫn, xe điện, khoáng sản, pin mặt trời... Trong khi đó mức thuế suát mới với xe điện tuy gây chú ý nhưng thực tế có thể là tác động chính trị nhiều hơn bởi hiện Mỹ đang nhập khẩu rất ít xe điện Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết mức thuế sửa đổi là hợp lý vì Trung Quốc đang “sử dụng” tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà Katherine Tai cũng khuyến nghị miễn thuế đối với hàng trăm loại máy móc công nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả thiết bị sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời.

Trung Quốc ngay lập tức đã lên án kế hoạch này và tuyên bố sẽ có "các biện pháp kiên quyết" để bảo vệ lợi ích của mình. Trung Quốc cho biết các biện pháp thuế quan là phản tác dụng và gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Đại diện phía Trung Quốc cho biết cũng sẽ sẵn sàng áp dụng mức thuế cao tới 25% đối với ô tô nhập khẩu có động cơ dung tích lớn, khi các động thái về thương mại với Mỹ và Liên minh châu Âu ngày càng căng thẳng.

Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cho biết họ đã được thông báo về động thái tiềm tàng từ “người trong cuộc”, theo một tuyên bố đăng trên X. Các mức thuế này sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Mỹ và có tác động “đáng kể” đến quan hệ với EU nó đã thêm vào.

Ngoài ra, Bắc Kinh được cho là đang tăng cường các biện pháp “tương xứng” khi thời hạn chót để EU công bố kết quả cuộc điều tra về trợ cấp xe điện của Trung Quốc sắp đến. Theo Eurasia Group, khối phải thông báo cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc liệu họ có ý định áp thuế vào đầu tháng 6 hay không và chúng có thể có hiệu lực một tháng sau đó. 

Căng thẳng thương mại giữa EU và Trung Quốc đã tăng vọt kể từ khi cuộc điều tra xe điện được công bố, với chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng này dường như không giúp giảm bớt căng thẳng. Ông Tập đang tìm cách ngăn chặn khối này đi theo con đường tương tự như Mỹ, quốc gia đã công bố một loạt cáo buộc sâu rộng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - làm dấy lên lo ngại ở Bắc Kinh rằng các đồng minh của Mỹ có thể làm theo.

“Các cuộc điều tra và cảnh báo thương mại trả đũa của Trung Quốc không ngăn cản được EU”, các nhà phân tích của Eurasia Group cho biết. “Brussels mong muốn gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Bắc Kinh bằng cuộc điều tra xe điện rằng EU sẽ chống lại các khoản trợ cấp và tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc.”

Phòng Thương mại Trung Quốc đề cập đến một cuộc phỏng vấn do tờ Global Times thực hiện, trong đó Liu Bin, chuyên gia trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ Ô tô Trung Quốc, đã kêu gọi tạm thời tăng thuế suất đối với ô tô có động cơ lớn hơn 2,5 lít. Báo cáo dẫn lời ông Liu cho biết, Trung Quốc đã nhập khẩu 250.000 ô tô trong nhóm đó vào năm ngoái và các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ cho phép mức thuế lên tới 25%. Theo trang tìm kiếm thuế quan của Bộ Thương mại, mức phí hiện tại đối với ô tô chở khách nhập khẩu từ châu Âu là 15%.

Thị phần các thương hiệu ô tô tại các khu vực trong quý 1/2024. Theo Carnewschina

Theo các chuyên gia phân tích thị trường từ Intralink; các nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là Toyota, Mercedes-Benz và BMW. Những chiếc ô tô Nhật Bản như thương hiệu Lexus của Toyota sẽ chỉ bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc áp đặt thuế đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, thay vì nhắm vào các lô hàng từ Mỹ hoặc EU.

Ngoài việc trừng phạt thương mại ô tô, Trung Quốc gần đây còn ám chỉ rằng họ có thể áp đặt thuế ăn miếng trả miếng đối với rượu vang và các sản phẩm từ sữa của châu Âu và bắt đầu điều tra việc xuất khẩu rượu mạnh của châu Âu.

Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về xuất khẩu tăng vọt của Trung Quốc, ngành công nghiệp xe điện đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Trung Quốc sản xuất nhiều ô tô điện hơn bất kỳ nơi nào khác và kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng pin.

Với cuộc chiến giá cả và nền kinh tế trong nước đang chậm lại, các nhà sản xuất ô tô của nước này đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài. Họ đã xuất khẩu 1,55 triệu xe điện vào năm ngoái, khoảng 40% trong số đó sang châu Âu.

Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.