Chính phủ sắp giảm lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước?

0
0

 - Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương đang được Chính phủ yêu cầu nghiên cứu giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 - số 31/NQ-CP, một số nội dung quan trọng đã được đưa ra để tập trung đẩy mạnh triển khai các chiến lược phát triển thương mại, vận động tiêu thụ hàng hóa trong nước...đồng thời, tạo điều kiện để tăng khả năng cạnh tranh để thúc đẩy xuất khẩu.

Đáng chú ý có việc Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD); các báo cáo phải trình lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2023.

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có cơ hội được giảm lệ phí trước bạ thời gian tới.

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam giảm doanh số mạnh trong thời gian gần đây. Trong tháng 1, lượng xe tiêu thụ theo thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam chỉ đạt 17.314 chiếc, giảm 51% so với tháng 12/2022 và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Hyundai và VinFast cũng gặp tình trạng tương tự với doanh số lần lượt 3.496 và 358 chiếc trong tháng 1 vừa qua.

Nguyên nhân được đưa ra chủ yếu liên quan đến thời điểm này trùng với dịp nghỉ lễ nhưng còn một số vấn đề khác đáng quan tâm hơn như việc ngân hàng tăng lãi suất vay và siết tín dụng khiến người tiêu dùng khó có cơ hội mua xe sớm tại thời điểm này.

Điều này khiến nhiều hãng xe hiện phải thực hiện các đợt ưu đãi, giảm giá mạnh tại Việt Nam từ khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Âm lịch, đặc biệt rất nhiều ưu đãi liên quan đến việc hỗ trợ lệ phí trước bạ, điển hình như mức giảm 100% cho Nissan Almera, cùng mức 50% cho một số mẫu xe gồm: Honda City, Honda CR-V, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, MG5, Toyota Vios...

Trước đây, Chính phủ Việt Nam từng 2 lần thực hiện chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vào giữa năm 2020 và cuối năm 2021. Cả 2 đợt này đều kéo dài trong vòng nửa năm giữa thời kỳ thấp điểm và mang lại hiệu quả khi giúp tăng lượng tiêu thụ ô tô lên đang kể.

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.