Xử phạt nhiều trường hợp thông báo “chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

0
0

 - Theo cơ quan công an, việc thông báo hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông mà còn gián tiếp, "tiếp tay" cho đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí…

Xử phạt hành chính nhiều trường hợp thông báo “chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội
Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp thông báo “chốt” Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, thời gian gần đây, Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã phát hiện 05 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin về hoạt động của chốt Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, vi phạm pháp luật về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã nhanh chóng xác định nhân thân và mời các trường hợp có hành vi nói trên đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, tất cả các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cho biết mục đích thông báo là để mọi người biết, tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã nhận thức được vi phạm của bản thân và gỡ bỏ các bài đăng.

Với 05 trường hợp công dân vi phạm trên, Công an huyện đã cảnh cáo 02 trường hợp; hoàn thiện hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với 03 trường hợp, phạt tiền 22,5 triệu đồng về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật", theo điểm e, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. 

Thực tế hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm kín thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin, thông báo về khu vực tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Nhiều người cho rằng hành vi báo "chốt" Cảnh sát giao thông thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là đơn giản, vô hại.

Tuy nhiên, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo, việc thông báo hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông mà còn gián tiếp, "tiếp tay" cho đối tượng phạm pháp hình sự, tàng trữ, vận chuyển ma túy, vũ khí…

Thông báo "chốt” là hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, hình ảnh, thông tin liên quan hoạt động của "chốt" Cảnh sát Giao thông.

Phạt từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân

Trước đó, Bộ Công an đã trả lời người dân về mức xử phạt hành vi báo chốt, chỉ điểm chốt lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ. Theo Bộ Công an, Điều 4, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị đinh số 14/2022/NÐ-CP ngày 27/01/2022).

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Như vậy, những trường hợp báo chốt Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.