Khánh thành Trung tâm hợp tác với WHO giúp tăng cường ứng phó dịch bệnh truyền nhiễm

0
0

 - Ngày 14/5/2024, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức khánh thành Trung tâm hợp tác với WHO về chuẩn bị, ứng phó với đại dịch và quản lý lâm sàng các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Tham dự lễ khánh thành có GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS.Saia Ma'u Piukala, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương; TS. Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO Việt Nam; đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế cùng đoàn công tác của WHO…

GS.TS.Trần Văn Thuấn và TS.Saia Ma'u Piukala cùng đoàn công tác thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm hợp tác với WHO về chuẩn bị, ứng phó với đại dịch và quản lý lâm sàng các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. (Ảnh: MOH)

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thay mặt lãnh đạo Bộ đánh giá cao việc WHO phê duyệt Trung tâm hợp tác với WHO về chuẩn bị, ứng phó với đại dịch và quản lý lâm sàng các bệnh truyền nhiễm đặt tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trung tâm sẽ là một bộ phận trong hệ thống hợp tác quốc tế nhằm triển khai, thực hiện các chương trình y tế toàn cầu dưới sự hướng dẫn của WHO.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết thêm: Trung tâm thực hiện các chương trình liên quan đến giám sát, phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của WHO với các nhiệm vụ:

Dưới sự hỗ trợ, tư vấn của WHO, Trung tâm sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường giám sát dựa trên sự kiện tại bệnh viện (HEBS) nhằm ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi;

Theo sự hướng dẫn của WHO, Trung tâm sẽ phát triển các mô đun về đào tạo để tăng cường năng lực về lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm (bao gồm cả COVID-19) cho nhân viên y tế trong nước và khu vực…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tình hình dịch bệnh hiện tại và tương lai đã đặt ra những thách thức vô cùng lớn. Sự xuất hiện của các biến thể mới, tốc độ lan truyền nhanh chóng của virus và khả năng lây lan của dịch bệnh đều làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế. Trong bối cảnh này, việc phát hiện và đánh giá sớm các nguy cơ lây nhiễm, cũng như triển khai các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát là vô cùng cấp bách.

Sự ra đời của Trung tâm hợp hợp tác với WHO tại Việt Nam như một minh chứng khẳng định Bộ Y tế luôn đồng hành cùng WHO trong việc phát hiện, giám sát các dịch bệnh truyền nhiễm và nguy hiểm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe người dân trong khu vực nói chung và người dân Việt Nam nói riêng

“Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng sự hỗ trợ chặt chẽ của WHO, Việt Nam sẽ tăng cường các biện pháp chuẩn bị và ứng phó với đại dịch trong tương lai trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm hết sức quý báu từ những đại dịch trước đây. Đây là dịp để thắt chặt và nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa WHO với ngành Y tế Việt Nam nói chung và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nói riêng”- Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

TS.Saia Ma'u Piukala, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương WHO phát biểu.

Tại chương trình TS.Saia Ma'u Piukala, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết: “Việc chỉ định Bệnh Nhiệt đới Trung ương làm Trung tâm hợp tác của WHO mang lại tầm nhìn và sự công nhận từ các quốc gia và các đối tác quốc tế. Đồng thời mở ra cơ hội tốt hơn cho bệnh viện trong việc trao đổi thông tin và phát triển hợp tác kỹ thuật với các tổ chức khác, đặc biệt ở cấp quốc tế”.

TS.Saia Ma'u Piukala cũng đề cập đến hai lĩnh vực cụ thể hợp tác giữa WHO và ngành Y tế đó là cung cấp đầu vào kỹ thuật để tăng cường giám sát dựa trên sự kiện tại bệnh viện (HEBS) nhằm ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi; Phát triển các “Module” để tăng cường năng lực về quản lý lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm bao gồm cả COVID-19.

“Cả hai lĩnh vực hợp tác này sẽ trang bị cho Việt Nam năng lực mạnh mẽ hơn để phát hiện sớm và ứng phó tốt hơn với các mầm bệnh, đặc biệt là những mầm bệnh có khả năng trở thành dịch bệnh và đại dịch. Cung cấp hỗ trợ nâng cao năng lực về quản lý lâm sàng các bệnh truyền nhiễm cho các bệnh viện khác trên toàn quốc và xung quanh khu vực. Đây là cơ sở để mối quan hệ mang tầm quốc gia được nâng cao góp phần đảm bảo an ninh y tế và sức khỏe tốt cho cộng đồng để tiếp tục bảo vệ cuộc sống, xã hội và nền kinh tế”- TS.Saia Ma'u Piukala bày tỏ.


Ý kiến bạn đọc


Số lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack trên toàn cầu tăng vọt

(VnMedia) - Các nhà nghiên cứu blockchain TRM Labs hôm 5/7 cho biết, số lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong sáu tháng năm 2024 so với năm trước đó.

Cuối tuần, giá vàng đột ngột tăng rất mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (6/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York bất ngờ bật tăng mạnh mẽ. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục vượt xa mức 76 triệu đồng/lượng.

Xác thực sinh trắc học trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến: Người dùng nói gì?

(VnMedia) - Báo cáo nghiên cứu của Cốc Cốc dựa trên dữ liệu thu thập từ khảo sát trực tuyến trên nền tảng từ ngày 01/7 - 04/7/2024 đi sâu phân tích “phản ứng” của người dùng, cũng như những quan điểm về lợi ích và lo ngại liên quan đến quy định mới này…

Các giải pháp đảm bảo cung cấp điện 6 tháng cuối năm 2024

(VnMedia) - Để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng còn lại của năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra 4 nhóm giải pháp.

Ứng dụng phổ biến trên iOS/Android bị hack, hàng triệu số điện thoại di động bị đánh cắp

(VnMedia) - Được thiết kế để giúp người dùng đưa ra yêu cầu xác thực hai yếu tố (2FA) dễ dàng hơn khi đăng nhập vào một ứng dụng, tuy nhiên ứng dụng Authy của Twilio dành cho cả hệ điều hành iOS và Android lại bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp...