Đối tượng truy nã đặc biệt lẩn trốn hơn 30 năm sa lưới

0
0

 - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tỉnh Đắk Lắk tổ chức xác minh, truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Huy Thắng sau 31 năm lẩn trốn.

Đối tượng Bùi Huy Thắng
Đối tượng Bùi Huy Thắng

Đối tượng Bùi Huy Thắng, sinh năm 1974, trú tại tổ 19, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bị truy nã theo Quyết định số 864 ngày 30/07/1992 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh về tội Giết người.

Theo Cơ quan điều tra, ngày 13/07/1992, do mâu thuẫn bộc phát trong quá trình trả giá đi đò (thuyền) tại bến tàu khu vực chợ Hạ Long 1, thuộc phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Huy Thắng (có lai lịch trên) đã dùng dao nhọn đâm khiến anh Hồ Thanh Dư, sinh năm 1959, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tử vong sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã.

Đầu tháng 9 năm 2023, Tổ công tác đặc biệt truy bắt đối tượng truy nã Công an tỉnh Quảng Ninh có thông tin xác định đối tượng Bùi Huy Thắng đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk nên đã cử 01 tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Quá trình xác minh tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tổ công tác xác định Bùi Huy Thắng đã thay đổi họ tên, thông tin nhân thân lai lịch thành Lê Kỳ Long (sinh ngày 12/8/1972, quê quán: Kinh Môn, Hải Dương). Đến ngày 17/09/2023, Tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Lê Kỳ Long tại khu vực xã Hòa Phú, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan Công an, Lê Kỳ Long thừa nhận bản thân chính là Bùi Huy Thắng, người đang bị truy nã về tội“Giết người” theo Quyết định truy nã số 27 ngày 28/7/1992 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, quá trình trốn truy nã Thắng đã ở nhiều nơi, làm nhiều công việc để sinh sống.

Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về Công an tỉnh Quảng Ninh và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo quy định của pháp luật.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.